Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mương chưa cống hóa thành nơi chứa rác

Đỗ Hà| 10/08/2019 08:41

(HNM) - Cách đây hơn 2 năm, khi Dự án cống hóa mương T2C Đại Yên chạy dọc ngõ 279 phố Đội Cấn hoàn thành đã tạo nên tuyến đường mới khang trang, sạch đẹp. Tuy nhiên, tại đây vẫn còn một đoạn mương chưa được cống hóa nên trở thành nơi chứa rác, gây ô nhiễm trường khu vực.

Dự án cống hóa mương T2C Đại Yên chạy dọc theo ngõ 279 phố Đội Cấn hiện đã hoàn thành. Tuy nhiên, vẫn còn một đoạn mương thoát dài gần 200m nằm ngoài chỉ giới dự án cống hóa nên chưa được cống hóa, trở thành đoạn mương hở chứa đầy rác, phế thải, gây ô nhiễm môi trường khu vực rất nghiêm trọng.

Ông Mai Xuân Cung, người dân sống gần đoạn mương hở này cho biết: “Do không được lưu thông, nước dưới lòng mương lúc nào cũng có màu đen kịt với đủ loại rác, bốc mùi rất khó chịu khiến nhà nào cũng phải đóng kín cửa suốt ngày đêm. Nhiều gia đình không chịu được mùi hôi thối, phải chuyển đi nơi khác sinh sống”.     

Thừa nhận đoạn mương hở T2C không còn chức năng thoát nước, ông Vũ Đức Hưng, cán bộ địa chính đô thị phường Ngọc Hà cho biết, phường cùng đại diện đơn vị triển khai dự án, cơ quan chuyên môn của quận nhiều lần họp bàn tìm phương án giải quyết nhưng chưa có kết quả.

Để giải quyết tình trạng ô nhiễm, ngày 29-11-2018, UBND quận Ba Đình có Quyết định số 2300/QĐ-UBND giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận làm chủ đầu tư dự án cải tạo hè phố Đốc Ngữ; khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu vực ngõ 279 phố Đội Cấn (cụm dân cư số 9, phường Ngọc Hà) với mương thoát nước T2C Đại Yên và nghiên cứu xây dựng công trình công cộng tại phần đất xen kẹt giữa đoạn mương chưa được cống hóa và mương đã được cống hóa T2C Đại Yên.

Thế nhưng đến nay, dự án vẫn "án binh bất động" nên vẫn hiện hữu ô nhiễm môi trường. Theo ông Bùi Thanh Bình, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận, hiện việc hoàn thiện hồ sơ thực hiện dự án theo Quyết định số 2300/QĐ-UBND của UBND quận Ba Đình đang còn vướng một số thủ tục nên chưa triển khai thi công.

Mới đây nhất, ngày 31-7-2019, UBND quận Ba Đình đã yêu cầu thu gom rác, phế thải bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực mương hở tại ngõ 279 phố Đội Cấn. Theo đó, đầu tháng 8 vừa qua, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tổ chức thực hiện nạo vét mương. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên Báo Hànộimới, hiện rác thải vẫn tràn ngập dưới lòng mương.

Trong khi chờ đợi hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, để ngăn chặn tình trạng người dân đổ rác, phế thải bừa bãi xuống mương, UBND phường Ngọc Hà đã cho quây tôn quanh khu vực mương cũ. Tuy nhiên, ngoài giải pháp này, UBND phường cần tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, để chống tái vi phạm ô nhiễm môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mương chưa cống hóa thành nơi chứa rác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.