Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thị xã Sơn Tây: Kiên quyết xử lý vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị

Hoàng Minh| 29/11/2019 16:03

(HNMO) - Mặc dù còn nhiều khó khăn trong quản lý trật tự đô thị do ý thức của người dân còn hạn chế; nhiều tuyến đường nội thị nhỏ, vỉa hè hẹp; nhiều chợ “cóc” tự phát hoạt động lấn chiếm hè đường, gây cản trở giao thông… Thế nhưng, với quyết tâm “làm sạch” bộ mặt đô thị, đến nay vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn thị xã Sơn Tây cơ bản được xử lý, giữ vững.

Từ năm 2017 trở về trước, tại nhiều tuyến đường, phố, nhất là các tuyến phố nội thị ở Sơn Tây thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán hàng, đỗ xe... gây mất mỹ quan đô thị. Tại một số phường, xã như Lê Lợi, Phú Thịnh, Sơn Đông... tồn tại không ít chợ "cóc", chợ tạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè khiến nhân dân bức xúc.

Nhằm lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, từ đầu năm 2017, Ban Chỉ đạo 197 thị xã Sơn Tây đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các phường, xã trên địa bàn đồng loạt ra quân xử lý dứt điểm chợ "cóc", chợ tạm và các "điểm nóng" vi phạm trật tự đô thị tại các khu vực công cộng như xung quanh bờ hào Thành cổ Sơn Tây, chợ Nghệ, khu vực ngã tư Bệnh viện Quân y 105... 

Ông Nguyễn Viết Đạt, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Sơn Tây cho biết, thành công lớn nhất là đã xử lý dứt điểm chợ “cóc”, chợ tạm tại phố Đốc Ngữ - Lê Lai, ngã tư Phù Sa và ngõ 14 tổ dân phố Hồng Hà (phường Lê Lợi) - "điểm nóng” vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng trong nhiều năm.

Còn theo ông Hoàng Trọng Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Lê Lợi, UBND phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về trật tự đô thị, trật tự công cộng tới các hộ kinh doanh cố định và vãng lai tại các chợ "cóc" trên địa bàn; yêu cầu 100% số hộ dân có nhà mặt phố ký cam kết không lấn chiếm hè, đường phố để kinh doanh. Ngoài ra, UBND phường liên hệ với ban quản lý các chợ gần địa bàn phường đề nghị tiếp nhận, sắp xếp tiểu thương đang kinh doanh tại các chợ “cóc” vào kinh doanh trong các chợ; ra thông báo về việc giải tỏa các chợ "cóc" gửi đến các hộ vi phạm... Với phương châm xử lý kiên quyết, triệt để, sau 1 tháng kể từ ngày ra thông báo gửi tới các hộ đang kinh doanh, với sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng thị xã, phường Lê Lợi đã xử lý dứt điểm 3 chợ “cóc” và duy trì, không để chợ "cóc" tái hoạt động từ năm 2017 đến nay.

Thành công từ xử lý 3 chợ “cóc” tại phường Lê Lợi, Ban Chỉ đạo 197 thị xã Sơn Tây tiếp tục chỉ đạo xử lý dứt điểm các chợ “cóc” tự phát trên địa bàn các xã, phường: Xuân Khanh, Sơn Đông, Phú Thịnh… và nhiều điểm nóng vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng khác. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Công an thị xã Sơn Tây đã ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường với 1.453 lượt hộ; vận động nhân dân tự tháo dỡ 306 ô dù, mái che, mái vảy, phông bạt… và di dời 201 chậu cây xanh đặt không đúng nơi quy định. Ngoài ra, Công an thị xã Sơn Tây tháo dỡ gần 1.000 lều quán, phông bạt, biển quảng cáo; xử phạt 3.890 trường hợp vi phạm trật đô thị, trật tự an toàn giao thông với số tiền hơn 670 triệu đồng.

Thiếu tá Trịnh Trung Nghĩa, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thị xã Sơn Tây cho biết, mặc dù đã đạt nhiều kết quả, song công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn thị xã vẫn còn gặp không ít khó khăn. Sơn Tây có nhiều tuyến phố xây dựng từ lâu, nhiều đoạn vỉa hè quá nhỏ (0,8-1,5m), thậm chí có đoạn không có vỉa hè nên ảnh hưởng đến việc sắp xếp phương tiện của người dân sống hai bên mặt phố. Hơn nữa, ý thức của người dân còn hạn chế, khi vắng bóng lực lượng làm nhiệm vụ là lại lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để dừng, đỗ phương tiện, đặt biển quảng cáo bừa bãi…

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Đạt khẳng định, để duy trì trật tự đô thị, trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, UBND thị xã Sơn Tây tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng và UBND các xã, phường tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán, đỗ xe trái quy định; các trường hợp treo, đặt biển hiệu, biển quảng cáo, làm mái che, mái vẩy ảnh hưởng tới trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thị xã Sơn Tây: Kiên quyết xử lý vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.