Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt thăm căn hộ tạm cư thực hiện di dời khẩn cấp các hộ khỏi chung cư nguy hiểm

Dạ Khánh| 10/05/2018 11:43

(HNMO)- Sáng 10-5, Hội đồng tổ chức di dời khẩn cấp UBND quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức bắt thăm vị trí căn hộ tạm cư thực hiện di dời các hộ dân ra khỏi chung cư nguy hiểm có nguy cơ sụp đổ trên địa bàn.


​Đây là lần bắt thăm thứ 4 được UBND quận Ba Đình thực hiện theo Quyết định 2000/UBND-XDGT ngày 25-4-2016 của UBND TP Hà Nội tổ chức di dời khẩn cấp các chủ sở hữu, sử dụng ra khỏi nhà chung cư nguy hiểm có nguy cơ sụp đổ trong mùa mưa bão, nhằm đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản tại đơn nguyên 1, 2 nhà G6A phường Thành Công; đơn nguyên 1 nhà A Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh; đơn nguyên 1, 3 tập thể Bộ Tư pháp, phường Cống Vị và đơn nguyên 3 C8 Giảng Võ, phường Giảng Võ.

​Đợt này, có 4 hộ đến từ nhà A Ngọc Khánh, G6A Thành Công, C8 Giảng Võ tham gia bắt thăm xác định vị trí căn hộ tạm cư tại khu nhà cao tầng lô E Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Cầu Giấy). Hiện quỹ nhà tạm cư tại khu nhà cao tầng lô E còn 21 căn hộ.

​Theo Ban quản lý dự án quận Ba Đình, có 80 hộ/155 phương án đã tham gia bắt thăm căn hộ tạm cư trong 3 lần tổ chức trước. Cụ thể, đợt 1 (ngày 30-12-2016) có 55 hộ tham gia, đợt 2 (ngày 18-8-2017) có 15 hộ, đợt 3 (ngày 5-12-2017) có 10 hộ. Ngoài ra, 1 cơ quan đã thực hiện di dời và 1 hộ có đơn xin tự lo chỗ ăn ở.

Đến thời điểm này, trong số các nhà chung cư cũ nguy hiểm có nguy cơ sụp đổ cần thực hiện di dời khẩn cấp theo quyết định của UBND thành phố nêu trên, dù đã được vận động, song chưa có nhà nào hoàn thành việc di dời toàn bộ các chủ sở hữu, sử dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt thăm căn hộ tạm cư thực hiện di dời khẩn cấp các hộ khỏi chung cư nguy hiểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.