Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung đầu tư xây dựng bất động sản công nghiệp

Hồng Sơn| 24/04/2019 07:56

(HNM) - Ngày 23-4, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương phối hợp với Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam 2019, với chủ đề “Bối cảnh mới - chính sách mới - cơ hội mới”.

Toàn cảnh diễn đàn. Ảnh: Thiện Trần


Hiện nay, cả nước có 326 khu công nghiệp, khu chế xuất, với tổng diện tích hơn 95,6 nghìn héc ta. Trong đó, có 251 khu công nghiệp đã hoạt động; tỷ lệ lấp đầy trung bình của các khu đạt 73,9%; 88% khu công nghiệp đang hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung. Tuy nhiên, bất động sản công nghiệp cũng bộc lộ một số bất cập như hạ tầng phục vụ kết nối đa phương tiện còn thiếu đồng bộ, tỷ lệ hạ tầng nhà xưởng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật còn thấp, đóng góp của các khu công nghiệp vào GDP chưa tương xứng với tiềm năng...

Việt Nam theo đuổi định hướng hướng về xuất khẩu, nên nhu cầu về địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu đang tăng nhanh. Đó là cơ hội cho nhà đầu tư tham gia, xây dựng các khu công nghiệp đồng bộ, gồm nhà xưởng, các khu phụ trợ, công trình phục vụ đời sống người lao động để đáp ứng nhu cầu phát triển chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung đầu tư xây dựng bất động sản công nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.