Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thắng Tajikistan 7-0, tuyển nữ Việt Nam thẳng tiến vào vòng chung kết Asian Cup 2022

Ngân Hà| 29/09/2021 22:33

(HNMO) - Tối 29-9, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu gặp đội chủ nhà Tajikistan tại vòng loại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á năm 2022 (Asian Cup 2022).

Huỳnh Như ghi bàn từ chấm phạt 11m. Ảnh: AFC​​

Tại trận đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu chiến thắng để giành vé dự vòng chung kết Giải bóng đá nữ thế giới vào năm 2023 (World Cup nữ 2023). Vì vậy, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã tung đội hình mạnh nhất trong trận đấu này.

So với trận gặp Maldives, đội tuyển nữ Việt Nam có đến 5 sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Theo đó, Bích Thùy, Trần Thị Duyên, Hoàng Quỳnh, Hải Yến, Thái Thị Thảo thay cho Thùy Trang, Tuyết Ngân, Hồ Thị Quỳnh, Dương Thị Vân, Thanh Nhã ở đội hình chính thức.

Trong khi đó, Tajikistan chỉ có thay đổi duy nhất, khi Mirzoeva Munisa thay bằng Khubonova Dznhonona. Một điểm dễ nhận thấy, so với đội tuyển nữ Việt Nam, các cầu thủ đội chủ nhà vượt trội về thể hình. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam.

Bước vào trận đấu, đội tuyển Việt Nam chơi lấn lướt trước đội chủ nhà. Phút thứ 14, từ đường chuyền của Bích Thùy, Hải Yến băng vào đệm lòng, mở tỷ số cho Việt Nam. Dù bị dẫn bàn trước nhưng Tajikistan gần như không dám đẩy cao đội hình tấn công.

Thay vào đó, chủ nhà chơi phòng ngự số đông bên phần sân nhà và chủ yếu phá bóng để bảo đảm sự an toàn cho cầu môn Tajikistan. Phút thứ 42, từ đường chuyền của Hoàng Quỳnh, Bích Thùy tung cú dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam.

Bích Thùy (số 23) ghi bàn thắng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: AFC

Sang hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam liên tục bị phạm lỗi. Phút thứ 50, Hải Yến bị phạm lỗi trong vòng cấm, Huỳnh Như thực hiện thành công quả phạt 11m, nâng tỷ số lên 3-0 cho Việt Nam. Phút thứ 54, Hoàng Quỳnh chuyền bóng để Bích Thùy ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Phút thứ 73, từ đường tạt bóng của Bích Thùy, Hải Yến lập công nâng tỷ số lên 5-0. Đến phút thứ 84, Hoàng Thị Loan đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 6-0. Phút thứ 90, Nguyễn Thị Vạn ghi bàn sau pha kiến tạo của Thanh Nhã, nâng tỷ số lên 7-0 cho đội tuyển Việt Nam và đây cũng là kết quả cuối cùng.

Với chiến thắng này, đội tuyển nữ Việt Nam có 6 điểm, nhất bảng B và giành suất vào vòng chung kết Giải bóng đá nữ vô địch châu Á năm 2022.

Ngay sau trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi lời chúc mừng tới đội tuyển nữ Việt Nam về thành tích nhất bảng B, giành quyền vào vòng chung kết Giải bóng đá nữ vô địch châu Á năm 2022 và thưởng toàn đội 500 triệu đồng.

Như vậy, VFF đã thưởng toàn đội tuyển nữ Việt Nam tổng số 800 triệu đồng sau hai trận đấu vòng loại. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ về Việt Nam vào ngày 2-10 và thực hiện cách ly y tế theo quy định của Bộ Y tế.

Đội hình xuất phát:

Đội tuyển nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Chương Thị Kiều, Hoàng Thị Loan, Hoàng Quỳnh, Trần Thị Duyên, Tuyết Dung, Huỳnh Như, Thái Thị Thảo, Hải Yến, Bích Thùy.

Đội tuyển nữ Tajikistan: Saidova Saiyora, Khuseinova Shamsiya, Abdulloeva Niso, Jumakhonzoda Benazir, Davlyatova Madina, Saidova Sakhina, Sotnikova Natalia, Fozilova Madina, Khalimova Laylo, Khudododova Nekubakht, Khubonova Dznhonona.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thắng Tajikistan 7-0, tuyển nữ Việt Nam thẳng tiến vào vòng chung kết Asian Cup 2022

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.