Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huấn luyện viên Park Hang-seo: “Nỗ lực hết sức để giúp đội tuyển U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan”

Ngân Hà| 21/05/2022 13:51

(HNMO) - Ngày 21-5, phát biểu tại cuộc họp báo trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo cho biết, sẽ nỗ lực hết sức giúp đội tuyển U23 Việt Nam đánh bại đội tuyển U23 Thái Lan để bảo vệ thành công Huy chương vàng SEA Games.

 Huấn luyện viên Park Hang-seo tại cuộc họp báo trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh: Như Ý

Huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá U23 Thái Lan là đối thủ mạnh và U23 Việt Nam cần tổ chức tốt lối chơi để giành chiến thắng. “Chúng ta chỉ còn 1 trận nữa thôi. Tôi biết mọi người dân Việt Nam đều trông chờ và kỳ vọng vào đội U23 Việt Nam. Tôi nghĩ các cầu thủ cũng chịu nhiều áp lực, hy vọng họ có thể vượt qua”, huấn luyện viên Park Hang-seo nói.

Đánh giá về U23 Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo nhìn nhận: “Tôi thấy 5 trận qua họ chỉ để thua 2 bàn, ghi 15 bàn. Quả thực đây là đội có hàng công rất tốt. Còn về hàng thủ, phải nhấn mạnh rằng 2 bàn thua của Thái Lan chỉ đến ở trận họ gặp thẻ đỏ (gặp Malaysia), nên rất khó để đánh giá được được khả năng phòng ngự của đội bóng này”.

Trong quá khứ, U23 Việt Nam từng nhiều lần thất bại trước Thái Lan ở các kỳ SEA Games. Theo thống kê, U23 Việt Nam hòa 2 và thua đến 4 trận. Nói về thành tích đối đầu này, ông Park Hang-seo tỏ ra khá bình thản: "Những thất bại của Việt Nam trước Thái Lan ở các kỳ SEA Games trước tôi không rõ. Nhưng tôi không phải là huấn luyện viên khi đó, cầu thủ của tôi cũng không phải là những cầu thủ trước. Cũng cần phải nói thêm rằng ở SEA Games trước, chúng ta đã giành Huy chương vàng. Tôi và các học trò cũng phải cố gắng để tiết chế cảm xúc của mình. Và tôi nghĩ chúng ta cũng nên vượt qua ám ảnh tâm lý từ quá khứ, để tập trung vào hiện tại và tương lai".

Trong khi đó, huấn luyện viên đội tuyển U23 Thái Lan Alexandre Polking nhận định, đội tuyển U23 Việt Nam rất mạnh và là ứng viên sáng giá cho Huy chương vàng.

Tại cuộc họp báo, huấn luyện viên Alexandre Polking nói: "U23 Việt Nam là ứng viên nặng ký cho chiếc Huy chương vàng năm nay, nhất là khi đông khán giả cổ vũ và tiếp lửa cho họ. U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tuyệt vời cho SEA Games 31, có thể lực sung mãn nhất để thi đấu chung kết. Tôi hiểu trận cầu này rất lớn. Chúng tôi cũng có khát khao chiến thắng. Dù không có nhiều ưu thế, nhưng với sự chuẩn bị tốt nhất thì chúng tôi đã sẵn sàng".

Huấn luyện viên Alexandre Polking (giữa) tại buổi họp báo trước trận chung kết. Ảnh: Như Ý

"Trận chung kết dự đoán sẽ không dễ dàng. U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều đã chơi 120 phút ở bán kết, trải qua thời gian vô cùng khắc nghiệt trước trận chung kết", nhà cầm quân mang hai dòng máu Brazil và Đức chia sẻ.

"Trước khi đấu với U23 Indonesia rất mạnh ở bán kết, tôi đã dự kiến được áp lực và khó khăn khi đấu với U23 Việt Nam. Bởi U23 Thái Lan phải đối đầu với sức ép hơn 40.000 khán giả Việt Nam. Bất kể khó khăn, áp lực, tôi mong các cầu thủ khi tôi truyền đạt triết lý sẽ thể hiện được bản thân. Đội hình U23 Thái Lan rất trẻ. Tôi mong họ khi đối đầu với U23 Việt Nam sẽ vượt qua những khó khăn và thử thách. Tôi luôn nói các cầu thủ hãy tận hưởng tối đa bầu không khí như vậy để vượt qua sức ép và trưởng thành", huấn luyện viên Alexandre Polking thông tin.

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào 19h00 ngày mai, 22-5 trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huấn luyện viên Park Hang-seo: “Nỗ lực hết sức để giúp đội tuyển U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.