Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội giành 700 triệu đồng tiền thưởng từ Giải giao hữu quốc tế 2022

Ngân Hà| 15/09/2022 19:45

(HNMO) - Chiều 15-9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã họp báo công bố Giải bóng đá giao hữu quốc tế do VFF tổ chức trên sân Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh) vào tháng 9 này.

 Tập đoàn Hưng Thịnh (bên trái) là Nhà tài trợ chính Giải bóng đá giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022.

Theo đó, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 27-9, với sự góp mặt của 3 đội tuyển quốc gia Việt Nam, Singapore, Ấn Độ. Với sự tài trợ của Tập đoàn Hưng Thịnh, giải đấu sẽ mang tên "Giải bóng đá giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022".

Theo kế hoạch, 2 đội tuyển khách mời là đội tuyển Singapore và đội tuyển Ấn Độ sẽ có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 và 20-9 để chuẩn bị cho giải. 

Trong cuộc họp báo công bố giải đấu, Ban tổ chức cho biết, phần thưởng cho nhà vô địch giải đấu lên tới 30.000 USD (tương đương khoảng 700 triệu đồng), 20.000 USD cho đội đứng thứ hai và 10.000 USD cho đội đứng thứ ba. 

Từ ngày 14-9, VFF đã tiến hành bán vé online trên ứng dụng VinID cho người hâm mộ vào sân theo dõi 3 trận đấu của giải. Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam có 3 mệnh giá vé: 200.000 đồng, 400.000 đồng, 500.000 đồng. Trận đấu của hai đội khách có mệnh giá duy nhất là 100.000 đồng.

Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Tại lễ bốc thăm Giải Đông Nam Á 2022 vừa qua, đội tuyển Singapore là 1 trong 4 đối thủ cùng bảng với đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, việc thi đấu với nhau ở giải giao hữu sắp tới cũng là lần tập dượt tốt đối với cả hai đội tuyển. Bên cạnh đó, VFF hy vọng sự góp mặt của đội tuyển Ấn Độ - một đội bóng mạnh của khu vực Nam Á - sẽ giúp giải đấu trở nên có màu sắc hơn, giàu sức cạnh tranh và cống hiến hơn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức bóng đá của đông đảo người hâm mộ”.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp đội tuyển Singapore vào ngày 21-9 và đội tuyển Ấn Độ ngày 27-9. Các trận đấu đều diễn ra vào lúc 19h00 trên sân Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đội tuyển Việt Nam có cơ hội giành 700 triệu đồng tiền thưởng từ Giải giao hữu quốc tế 2022

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.