Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiền thưởng World Cup 2018 đạt ngưỡng kỷ lục

Thương Nguyệt| 05/04/2018 14:37

(HNMO) - Danh tiếng của “bữa tiệc” bóng đá lớn nhất hành tinh còn được thể hiện qua số tiền thưởng dành cho các đội tham gia. Với tổng giá trị tiền thưởng gần nửa tỷ USD, World Cup 2018 tại Nga sẽ giúp các đội tuyển bỏ túi số tiền không nhỏ.


Mỗi 4 năm một lần, World Cup với sự tham gia của 32 đội tuyển lại diễn ra tại một hoặc nhiều hơn một quốc gia chủ nhà. Lên ngôi vô địch giải bóng đá lớn nhất thế giới luôn là mơ ước của mọi đội bóng. Danh vọng cùng phần thưởng kim tiền là điều tất cả đều hướng đến bởi lẽ những thứ này đôi khi chỉ đến một lần.

Qua nhiều lần tổ chức, World Cup ngày càng trở thành một giải đấu đắt giá với phần thưởng cho các đội tham gia tăng dần theo thời gian. Không nằm ngoài guồng quay đó, World Cup 2018 sắp diễn ra trên đất Nga vào tháng 6 năm nay cũng khiến nhiều người phải choáng váng với giá trị tiền thưởng lên đến 400 triệu USD.

Theo đó, các đội giành quyền dự World Cup 2018 sẽ nhận được 9,5 triệu USD, gồm 8 triệu USD đá vòng bảng và 1,5 triệu USD chi phí tham dự. Đội vượt qua vòng bảng nhưng bị loại ở vòng 1/16 sẽ được thưởng thêm 4 triệu USD, tương đương với mức thưởng dành cho các đội bị loại tại tứ kết.

Phần thưởng lớn nhất đương nhiên thuộc về các đội giành thứ hạng cao nhất. Cụ thể, trận bán kết World Cup 2018 có giá 46 triệu USD, trong đó 24 triệu USD thuộc về đội thắng trận và 22 triệu USD còn lại sẽ về tay đội thua cuộc. Với 66 triệu USD giành cho trận chung kết trong mơ, đội lên ngô vô địch sẽ bỏ túi 38 triệu USD, trong khi á quân của giải nhận “khiêm tốn” 28 triệu USD.

Vị tríTiền thưởngTổng quỹ tiền thưởng
Vòng bảng8 triệu USD128 triệu USD
Vòng 1/1612 triệu USD96 triệu USD
Tứ kết16 triệu USD64 triệu USD
Hạng tư22 triệu USD22 triệu USD
Hạng ba24 triệu USD24 triệu USD
Á quân28 triệu USD28 triệu USD
Vô địch38 triệu USD38 triệu USD
Tổng400 triệu USD
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiền thưởng World Cup 2018 đạt ngưỡng kỷ lục

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.