Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tốp 5 cầu thủ trẻ nhất và già nhất tại VCK Asian Cup 2019

Theo Vietnamplus| 29/12/2018 09:21

Đoàn Văn Hậu, hậu vệ của đội tuyển Việt Nam là một trong 5 cầu thủ có tuổi đời trẻ nhất tại vòng chung kết Asian Cup 2019, diễn ra tại UAE từ ngày 5-1 đến 1-2-2019.

Đoàn Văn Hậu, hậu vệ của đội tuyển Việt Nam là một trong 5 cầu thủ có tuổi đời trẻ nhất tại vòng chung kết Asian Cup 2019, diễn ra tại UAE từ ngày 5-1 đến 1-2-2019.

Mohanad Ali của Iraq (sinh ngày 20-6-2000).

Mohammed Al-Huthaifi của Yemen (sinh ngày 1-2-2000).

Đoàn Văn hậu của Việt Nam (sinh ngày 19-4-1999).

Oday Dabbagh của Palestine (sinh ngày 3-12-1998).

5 cầu thủ già nhất Asian Cup 2019.

Supachai Jaider của Thái Lan (sinh ngày 1-12-1998).

Zheng Zhi, thủ quân của tuyển Trung Quốc (38 tuổi, 20-8-1980).

Paul Mulders của Philippines (37 tuổi, 16-1-1981).

Thủ môn Amer Shafi (áo đỏ) của Jordan (36 tuổi, 14-2-1982).

Thủ môn Mutaz Yasil của Jordan (36 tuổi, 3-11-1982).

Ismail Matar của chủ nhà UAE (35 tuổi, 7-4-1983).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tốp 5 cầu thủ trẻ nhất và già nhất tại VCK Asian Cup 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.