Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ronaldo giúp Juventus lập kỷ lục chưa từng có

Theo Zing| 21/04/2019 08:30

Cristiano Ronaldo không mất nhiều thời gian để thích nghi với môi trường bóng đá Italia. Anh tỏa sáng ở ngay mùa giải đầu tiên và giúp Juventus lên ngôi khá dễ dàng.


Bỏ lại nỗi buồn tại Champions League, Cristiano Ronaldo ra sân và chơi trọn 90 phút và giúp Juventus đánh bại Fiorentina 2-1 đêm 20-4. 3 điểm giành được trên sân nhà Allianz giúp đội bóng thành Turin đăng quang Serie A sớm 5 vòng đấu.

Juventus không có đối thủ tại Serie A từ năm 2011 đến nay. Ảnh: BR.


Đội bóng thành Turin xác lập kỷ lục sau trận thắng Fiorentina, đó là trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử 5 giải đấu hàng đầu châu Âu giành chức vô địch 8 năm liên tiếp. Với sức mạnh vượt trội hiện tại, Juventus hứa hẹn sẽ còn thống trị bóng đá Italia trong thời gian dài.

Với cá nhân Ronaldo, Scudetto mùa giải 2018/19 giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch ở Anh, Italia và Tây Ban Nha.

CR7 từng 3 lần vô địch Ngoại hạng Anh cùng Man Utd, 2 lần đăng quang La Liga (VĐQG Tây Ban Nha) cùng Real Madrid và giờ đây, anh giúp Juventus bảo vệ chức vô địch Serie A ở ngay mùa giải đầu tiên chuyển sang chơi bóng tại xứ sở mỳ ống. Trước đó, Ronaldo đã cùng "Lão phu nhân" giành danh hiệu siêu cúp Italia sau khi đánh bại AC Milan.

Ronaldo bổ sung thêm vào bộ sưu tập danh hiệu vô địch Serie A danh giá. Ảnh: Goal.


Đầu quân cho Juventus với giá 100 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè 2018, Ronaldo đã ra sân 27 lần, ghi 19 bàn và kiến tạo 8 lần. Trong phần còn lại của mùa giải, siêu sao sinh năm 1985 vẫn còn cơ hội để giành thêm danh hiệu cá nhân là Vua phá lưới Serie A.

Mùa giải đầu tiên của Ronaldo không thực sự trọn vẹn khi anh không thể giúp Juventus tiến sâu tại Champions League. Thất bại trước Ajax đánh dấu lần đầu sau 9 năm, tên của tiền đạo người Bồ Đào Nha không được xướng lên ở một vòng bán kết cúp châu Âu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ronaldo giúp Juventus lập kỷ lục chưa từng có

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.