Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuyển Việt Nam hơn Thái Lan 18 bậc, giữ top 15 châu Á

Theo Zing| 25/07/2019 17:48

Thầy trò HLV Park Hang-seo không thi đấu trong tháng qua và bị giảm một bậc so với bảng xếp hạng FIFA tháng 6 vì chịu ảnh hưởng từ các trận đấu trên thế giới.

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố thứ hạng của các đội tuyển trên bảng xếp hạng tháng 7. Thầy trò HLV Park Hang-seo giảm một bậc so với tháng trước, từ vị trí 96 xuống 97. Tuyển Việt Nam có 1.232 điểm để tiếp tục giữ vững vị trí số 1 Đông Nam Á, đồng thời xếp hạng 15 châu Á.

Trái ngược tuyển Việt Nam, Thái Lan có 1.165 điểm để tăng một bậc từ 116 lên 115. “Voi chiến” kém thầy trò HLV Park 18 bậc và xếp hạng 20 châu Á. Hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam đều không thi đấu trong tháng qua, nhưng chịu tác động từ các sân cỏ quốc tế như Gold Cup 2019.

Tuyển Việt Nam vững vị trí 15 châu Á dù bị tụt hạng. Ảnh: Minh Chiến.

Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam và Thái Lan thi đấu là ở giải giao hữu King’s Cup 2019. Nhờ trận thắng Thái Lan 1-0 tại sân Chang Arena, thầy trò HLV Park được cộng thêm 4,5 điểm. Bảng xếp hạng FIFA tháng 6 xác định tuyển Việt Nam ở vị trí 96 - thành tích cao nhất suốt 20 năm qua. Trong quá khứ, Việt Nam từng giữ hạng 84 sau chiến dịch Tiger Cup 1998.

Iran và Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu châu Á. Dẫu vậy, cả hai đội tuyển này đều bị tụt hạng trên bảng xếp hạng thế giới vì thành tích không tốt. Tuyển Iran có 1.518 điểm, từ hạng 20 thế giới xuống 23. Trong khi đó, thất bại ở Copa America 2019 khiến tuyển Nhật Bản tụt 5 bậc, từ hạng 28 thế giới xuống 33.

Bỉ vẫn là đội tuyển số 1 thế giới hiện tại với tổng điểm giữ nguyên 1.746. Tuyển Brazil sau chức vô địch Copa America 2019 được tăng thêm 46 điểm, vươn lên giữ vị trí thứ nhì. Ba đội tuyển còn lại trong top 5 là Pháp, Anh và Uruguay.

Tuyển Việt Nam tụt hạng dù không thi đấu trong tháng qua. Ảnh: AFC.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tuyển Việt Nam hơn Thái Lan 18 bậc, giữ top 15 châu Á

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.