Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngoại hạng Anh chi hơn 1,4 tỷ bảng chuyển nhượng hè 2019

Thương Nguyệt| 10/08/2019 11:30

(HNMO) - Giải đấu hàng đầu "xứ sở sương mù" kết thúc kỳ chuyển nhượng hè 2019 ngày 9-8 (giờ địa phương) với các thương vụ “chốt hạ” trị giá 170 triệu bảng.

Ảnh minh họa: Premier League

Ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng khép lại đầy sôi động với hàng loạt thông tin mua bán cầu thủ. Các đội bóng gấp rút chiêu mộ nhân lực nhằm hướng tới một mùa giải thành công, hoặc đơn giản chỉ để trụ vững tại giải đấu khốc liệt của nước Anh.

Theo các số liệu thống kê, 11 đội bóng tại Ngoại hạng Anh đã phá kỷ lục với hàng loạt thương vụ đắt giá bậc nhất lịch sử kể từ khi thị trường chuyển nhượng mở cửa ngày 16-5.

Sau gần 3 tháng, Ngoại hạng Anh đã chi tổng cộng 1,41 tỷ bảng, cao thứ hai trong lịch sử kể từ khi thị trường chuyển nhượng chính thức đi vào hoạt động năm 2003. Kỷ lục cao nhất thuộc về kỳ chuyển nhượng hè năm 2017, với tổng giá trị đạt mực 1,43 tỷ bảng. Hè 2019 cũng đánh dấu lần thứ tư các đội bóng nước Anh chi vượt mốc 1 tỷ bảng.

Sau khi thị trường chuyển nhượng hè 2019 đóng cửa, Arsenal là đội dẫn đầu về mức độ “bạo chi” với 155 triệu bảng, nhiều hơn 5 triệu bảng so với Man City (đứng thứ hai). M.U của HLV Solskjaer cũng đóng góp tích cực khi “móc hầu bao” 145 triệu bảng. Aston Villa và Everton gây bất ngờ khi lọt top 5 với mức chi lần lượt 125 triệu bảng và 110 triệu bảng.

Trong số các “ông lớn”, M.U dẫn đầu về mức chịu chi để chiêu mộ một cầu thủ. “Quỷ đỏ” bỏ ra 80 triệu bảng để nhận được chữ ký của hậu vệ Harry Maguire từ Leicester City. Arsenal tỏ ra không kém cạnh khi chồng đủ 72 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Nicolas Pepe của Lille.

Trong khi đó, Man City cũng cho thấy tiềm lực tài chính mạnh mẽ khi bổ sung vào đội hình đắt giá tiền vệ Rodri từ Atletico Madrid (62,8 triệu bảng) và hậu vệ người Bồ Đào Nha Joao Cancelo (60 triệu bảng).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngoại hạng Anh chi hơn 1,4 tỷ bảng chuyển nhượng hè 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.