Theo dõi Báo Hànộimới trên

U18 Việt Nam hẹp cửa vào vòng bán kết Giải U18 Đông Nam Á - 2019

Vũ Thảo| 13/08/2019 22:00

(HNMO) - Tối 13-8, tại thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển U18 Việt Nam chấp nhận hòa 0-0 trước U18 Thái Lan tại lượt đấu thứ tư bảng B, Giải bóng đá U18 Đông Nam Á - 2019. Trận hòa khiến U18 Việt Nam không có quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết giải đấu.

Chiều 13-8, cũng tại bảng B, U18 Malaysia bất ngờ giành chiến thắng 3-0 trước U18 Australia. Nhờ đó, U18 Malaysia cùng được 9 điểm như U18 Australia. Điều này càng khiến U18 Việt Nam (được 6 điểm trước trận đấu với U18 Thái Lan) thêm áp lực. Bởi vì chỉ có thắng U18 Thái Lan thì U18 Việt Nam mới cùng điểm số như U18 Australia, U18 Malaysia và giành quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết trước lượt đấu cuối.

U18 Việt Nam (đỏ) không thể giành chiến thắng trước U18 Thái Lan.

U18 Thái Lan dù đã chắc chắn bị loại khỏi cuộc đua giành vé vào bán kết nhưng vẫn thi đấu đầy nỗ lực. Vì thế, U18 Việt Nam càng thêm khó khăn trong tiếp cận khung thành đối phương để thực hiện mục tiêu giành 3 điểm.

Thậm chí trong hiệp 1, U18 Thái Lan mới là đội thi đấu tốt hơn nhờ khả năng kiểm soát bóng cũng như thể lực dồi dào. Nhờ đó, đội bóng này liên tục tạo nên sức ép, khiến U18 Việt Nam gặp khó khăn khi triển khai bóng.

Ngoài ra, tâm lý căng cứng cũng là nguyên nhân khiến U18 Việt Nam thi đấu thiếu mạch lạc. Trong hiệp này, nếu may mắn, U18 Thái Lan đã dẫn bàn.

Trong cả hiệp 2, U18 Việt Nam và U18 Thái Lan đều chứng tỏ không muốn giành 1 điểm với những pha tranh chấp quyết liệt, thậm chí đã có thời điểm xảy ra va chạm giữa cầu thủ đôi bên. Trong 15 phút đầu hiệp 2, U18 Việt Nam đã có 2 tình huống đối mặt thủ môn U18 Thái Lan nhưng cả Xuân Tạo và Kim Nhật đều dứt điểm không thành công. 

Sau đó, đến lượt U18 Thái Lan vây hãm khung thành của U18 Việt Nam. Một lần hậu vệ đội chủ nhà phải phá bóng trên vạch vôi. Ở một cơ hội ghi bàn khác, tiền đạo U18 Thái Lan lại dứt điểm trúng người thủ thành U18 Việt Nam. 

Trong 10 phút cuối, U18 Việt Nam tràn lên, tạo thế trận lấn lướt. Cơ hội ghi bàn đã đến với các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhưng cả Mạnh Quỳnh, Xuân Tạo đều không thể ghi bàn. Điều đó khiến U18 Việt Nam hòa 0-0 trước U18 Thái Lan và chỉ có 7 điểm sau 4 trận, tạm xếp thứ ba bảng B.

Trận hòa này khiến U18 Việt Nam ít cơ hội vào vòng bán kết nhất trong 3 đội đầu bảng B trong đó U18 Malaysia đứng đầu, tiếp theo là U18 Australia. Tại lượt đấu cuối, nếu thắng U18 Campuchia thì U18 Việt Nam vẫn phải trông vào kết quả các trận đấu của U18 Australia, U18 Malaysia. Nếu cả hai đội trên đều giành chiến thắng thì U18 Việt Nam chắc chắn phải dừng chân tại giải đấu năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
U18 Việt Nam hẹp cửa vào vòng bán kết Giải U18 Đông Nam Á - 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.