Theo dõi Báo Hànộimới trên

Man City thoát án cấm chuyển nhượng cầu thủ

Thương Nguyệt| 16/08/2019 11:57

(HNMO) - Sự thành khẩn nhận lỗi giúp nửa xanh thành Manchester chỉ phải nộp phạt số tiền không quá lớn, thay vì lệnh cấm chuyển nhượng từ FIFA.

Ảnh minh họa: AP

Man City khẳng định, vi phạm chỉ liên quan đến những cầu thủ thử việc và tham gia đá giao hữu. Đội chủ sân Etihad thẳng thắn thừa nhận sai phạm, cho biết đã hiểu nhầm quy định của FIFA, đồng thời hợp tác chặt chẽ với cuộc điều tra tiến hành bởi cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới.

FIFA xác nhận Man City đã vi phạm điều 19, nêu rõ “các cầu thủ quốc tế chỉ được phép chuyển nhượng nếu trên 18 tuổi”. Cơ quan này ban đầu muốn cấm “The Citizens” mua bán cầu thủ. Sau khi xem xét kỹ lưỡng và ghi nhận thái độ hợp tác của Man City, FIFA đã quyết định phạt nửa xanh thành Manchester 315.000 bảng. 

“Ủy ban kỷ luật ghi nhận việc Man City nhận trách nhiệm về sai phạm nên chỉ áp dụng hình thức phạt tiền”, BBC ngày 15-8 dẫn thông báo chính thức từ FIFA.

Không may mắn như Man City, Chelsea hồi tháng 2 vừa qua đã bị FIFA cấm chuyển nhượng cầu thủ hai kỳ liên tiếp, đồng thời phải nộp phạt 460.000 bảng. Đội bóng của tân HLV Lampard mắc lỗi tương tự đối thủ nhưng ở mức độ nghiêm trọng hơn khi ngang nhiên chuyển nhượng 29 cầu thủ dưới 18 tuổi. 

Không đồng tình với phán quyết kể trên, Chelsea trong tháng 7 đã đệ đơn kháng án lên FIFA nhưng không được chấp nhận. “The Blues” sau đó tiếp tục kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) nhằm cứu vãn tình thế.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Man City thoát án cấm chuyển nhượng cầu thủ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.