Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyên nghiệp hóa hệ thống giải bóng đá phong trào

Mai Hoa| 26/09/2019 17:19

(HNMO) - Nhằm mục tiêu chuyên nghiệp hóa hệ thống giải bóng đá phong trào, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Liên đoàn Bóng đá Hà Nội (HFF), Công ty cổ phần Bóng đá Việt (Vietfootball) đã quyết định phát triển hệ thống Giải Bóng đá phong trào HPL - gồm giải Ngoại hạng, giải hạng Nhất và giải hạng Nhì, được duy trì ở khu vực phía Bắc nhiều mùa giải qua, mở rộng thành quy mô toàn quốc. Thông tin này được công bố ngày 26-9 tại Hà Nội.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Lê Thị Hoàng Yến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Minh Hoàng

Theo đó, tại kỳ giải 2019, sân chơi đỉnh cao của bóng đá phong trào dành cho sân 7 người chính thức mang tên Giải Bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Hyundai Cup năm 2019 (viết tắt là VPL-S1). Ở kỳ đầu tiên của giải bóng đá quy mô toàn quốc dành cho sân 7 người, Ban tổ chức sẽ bố trí thi đấu theo 3 khu vực: Miền Bắc (từ ngày 6-10 đến 15-12), miền Trung (từ ngày 2-11 đến 30-11); miền Nam (từ ngày 12-10 đến 7-12), chọn 2 câu lạc bộ xếp Nhất và Nhì tại khu vực miền Bắc, 1 câu lạc bộ xếp Nhất miền Trung, 1 câu lạc bộ xếp Nhất miền Nam vào thi đấu vòng chung kết (từ ngày 21 đến 22-12, tại sân vận động Học viện An ninh, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội).

Với khẩu hiệu “chơi có ý thức, chơi để tận hưởng”, Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành đề cao tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, quy tụ những tài năng bóng đá phủi và các ngôi sao hàng đầu quốc gia sau khi giải nghệ. Bên cạnh đó, điều lệ giải quy định, mỗi câu lạc bộ chỉ được đăng ký tối đa 5 cầu thủ đã đăng ký thi đấu tại các giải bóng đá quốc gia năm 2018 nhằm tạo cơ hội thể hiện cho các tài năng trẻ. Đội Vô địch sẽ được nhận giải thưởng 150 triệu đồng, Nhì 80 triệu đồng, Ba 40 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao thưởng theo từng vòng đấu của từng khu vực.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chuyên nghiệp hóa hệ thống giải bóng đá phong trào

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.