Theo dõi Báo Hànộimới trên

VAR giúp Liverpool giành chiến thắng, bỏ xa "phần còn lại" 13 điểm

Theo Vietnamplus| 30/12/2019 08:31

Liverpool đã khép lại năm 2019 vô cùng ấn tượng của mình bằng chiến thắng 1-0 trước Wolverhampton tại vòng 20 Premier League.

Trọng tài đã sử dụng VAR để xác định tình huống của Lallana.

Liverpool tiếp tục nối dài mạch bất bại của mình tại Premier League lên con số 19 sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Wolverhampton ở vòng 20.

Công nghệ VAR chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong chiến thắng của The Kop tại Anfield đêm qua.

Cụ thể, phút 41, Mane đã dứt điểm đưa bóng vào lưới Wolves nhưng trọng tài không công nhận khi cho rằng bóng chạm tay Lallana trước khi chuyền bóng cho đồng đội.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Anthony Taylor đã công nhận bàn thắng của Mane bất chấp sự phản đối dữ dội từ phía Woles.

Sự căng thẳng càng đẩy lên cao khi Pedro Neto làm tung lưới Alisson để mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

VAR một lần nữa đã được sử dụng và lần này trọng tài tiếp tục bẻ còi không công nhận bàn thắng khi cho rằng Jonny đã việt vị trước khi chuyền bóng cho Neto lập công.

Liverpool vẫn bất bại tại Premier League mùa này.

Với sự "trợ giúp" của VAR, Liverpool đã có được chiến thắng, qua đó khép lại năm 2019 với thành tích bất bại ở Premier League. Họ đang dẫn đầu bảng với 55 điểm, bỏ xa phần còn lại đến 13 điểm và còn 1 trận chưa đấu.

Ở trận đấu muộn nhất vòng 20, Manchester City tiếp tục cuộc bám đuổi bằng chiến thắng 2-0 trước Sheffield United, nhờ các bàn thắng của Sergio Aguero và Kevin De Bruyne.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của Pep Guardiola có 41 điểm, kém đội xếp thứ 2 là Leicester City đúng 1 điểm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
VAR giúp Liverpool giành chiến thắng, bỏ xa "phần còn lại" 13 điểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.