Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết tâm nâng hạng PCI

Phương Nam| 24/01/2022 07:48

(HNM) - Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương năng động, kinh tế phát triển, đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước, nhưng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đang có xu hướng giảm trong 5 năm qua. Để nâng hạng PCI và hoàn thành mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025, đưa thành phố nằm trong nhóm 5 địa phương đứng đầu cả nước về PCI, ngay từ đầu năm 2022, các cấp, ngành, chính quyền của thành phố đang bắt tay triển khai nhiều giải pháp.

Mô hình “ATM nhận, trả hồ sơ” tự động tại UBND quận 6 là một trong những biện pháp minh bạch hóa giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao thứ hạng PCI tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Sỹ Đông

Xếp hạng thứ 14/63 địa phương

Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, PCI của thành phố Hồ Chí Minh hiện xếp hạng thứ 14/63 địa phương trong cả nước. Qua phân tích số liệu giai đoạn 2016-2020, thứ hạng cạnh tranh có sự thay đổi từ hạng 8 xuống hạng 14, tuy nhiên điểm số cạnh tranh lại tăng từ 61,72 điểm lên 65,70 điểm. Như vậy, trong 5 năm qua, chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố dù tăng nhẹ 3,98 điểm, nhưng thứ hạng PCI vẫn tụt giảm so với nhiều địa phương trên cả nước.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh Đào Minh Chánh cho biết, nhóm chỉ số tốt của thành phố Hồ Chí Minh (trong tốp 10 cả nước, cần duy trì), gồm: Chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp, chỉ số hợp đồng lao động. Nhóm chỉ số bình quân (thứ hạng từ 11 đến 40, cần cải thiện), gồm: Chỉ số tính minh bạch, chỉ số chi phí thời gian, chỉ số gia nhập thị trường. Nhóm chỉ số kém (thứ hạng từ 41 đến 63, cần tập trung cải thiện), gồm: Chỉ số tiếp cận đất đai, chỉ số chi phí không chính thức, chỉ số cạnh tranh bình đẳng, chỉ số tính năng động, chỉ số thiết chế pháp lý, chỉ số an ninh trật tự…

Nhận xét về một trong các chỉ số kém của thành phố Hồ Chí Minh trong đánh giá xếp hạng PCI, Giám đốc Chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại thành phố Hồ Chí Minh Võ Tấn Thành cho biết, trên thực tế, vẫn còn có doanh nghiệp gặp khó khăn khi làm việc liên quan đến hệ thống chính quyền ở cấp sở, ngành, quận, huyện. Điều này chứng tỏ cấp thực thi chính sách chưa thực sự làm doanh nghiệp hài lòng.

Nói rõ hơn về vấn đề này, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Bé thông tin: "Vẫn có trường hợp một số doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, Khu công nghiệp Tân Phú Trung nộp hồ sơ lên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh) để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép về môi trường, giấy đầu tư mới… mà 3 tháng, 9 tháng, thậm chí có trường hợp cả năm trời cũng không được giải quyết...".

Tích cực triển khai nhiều giải pháp

Theo Trưởng ban pháp chế của VCCI Đậu Anh Tuấn, chỉ số PCI của thành phố Hồ Chí Minh chưa tương xứng nếu so với vị thế, tiềm năng và quyết tâm của các cấp chính quyền thành phố. Để cải thiện chỉ số PCI, thành phố Hồ Chí Minh nên tập trung vào hiệu quả thực thi chính sách hơn là ban hành chính sách. “Chính sách chung chung thì không thể tạo ra hiệu quả thực tế. Thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện cả hai biện pháp là hỗ trợ doanh nghiệp hồi phục, vượt qua khó khăn vì Covid-19 và hướng tới một môi trường đầu tư lành mạnh, thủ tục hành chính thông thoáng, nhanh gọn… để nâng cao năng lực cạnh tranh”, ông Đậu Anh Tuấn nói.

Cùng với triển khai các giải pháp nhằm nâng cao thứ hạng PCI, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Trung Trinh cho biết, thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới phát triển chính quyền điện tử, xây dựng chính quyền số, cung cấp nhiều dịch vụ trực tuyến. Đồng thời, minh bạch thông tin về đất đai, xây dựng, thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp cùng giám sát.

UBND thành phố Hồ Chí Minh nhận định, trong 5 năm qua, thành phố đã quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chỉ số PCI, nhưng vẫn còn những chỉ số thành phần nằm dưới mức trung bình. Để khắc phục những hạn chế này, UBND thành phố Hồ Chí Minh xác định năm 2022, thành phố tiếp tục tập trung nhiều vào lĩnh vực cải cách hành chính, đổi mới quản lý nhà nước... UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương ngay trong tháng 1-2022 xây dựng xong kế hoạch nâng cao chỉ số PCI của đơn vị, địa phương mình. Từ nay đến tháng 6-2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh cùng VCCI hoàn thành bộ Chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh (DCCI)...

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan khẳng định: “Mục tiêu của thành phố là kiên quyết khắc phục yếu kém để tự hoàn thiện và đề ra các bước đi nhằm cải thiện rõ nét hơn môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng công khai, minh bạch, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết tâm nâng hạng PCI

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.