Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh: Triển khai hệ thống "phòng họp không giấy"

Nguyễn Lê| 19/07/2019 06:52

(HNM) - Chiều 18-7, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dự.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết, điểm mới trong công tác cải cách hành chính từ đầu năm đến nay là thành phố đã triển khai hệ thống “phòng họp không giấy” và ứng dụng “giao việc tức thời - nhắc việc thông minh”.

Để triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND thành phố đã ủy quyền 85 đầu việc cho giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện. Bắt đầu từ quý III-2019, thành phố áp dụng quy định mới về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ để tính thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức; trong đó, tiêu chí quan trọng là dựa trên sự hài lòng của người dân. Thành phố phấn đấu, đối với các cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp dân, mức độ hài lòng của người dân phải đạt 90% trở lên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, thành phố cần khẩn trương số hóa các tài liệu để xây dựng chính quyền điện tử gắn với chính phủ điện tử. Qua đó, đồng chí yêu cầu phải hoàn thiện hạ tầng công nghệ, viễn thông để tăng cường giải quyết thủ tục hành chính "một cửa" điện tử, "một cửa" liên thông, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Triển khai hệ thống "phòng họp không giấy"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.