Theo dõi Báo Hànộimới trên

381 đảng viên Đảng bộ quận Hai Bà Trưng vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái| 17/05/2022 11:13

(HNMO) - Sáng 17-5, Quận ủy Hai Bà Trưng đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2022 cho các đảng viên trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 75 năm và 70 năm tuổi Đảng.

Quang cảnh lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại quận Hai Bà Trưng.

Đợt này, toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội có 6.625 đảng viên được vinh dự đón nhận Huy hiệu của Đảng, trong đó Đảng bộ quận Hai Bà Trưng có 381 đảng viên. Cụ thể có 19 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 11 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 29 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Đặc biệt, Quận ủy Hai Bà Trưng cũng tổ chức truy tặng Huy hiệu Đảng cho 12 đồng chí.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 7 đảng viên đến dự buổi lễ. Đó là: Đảng viên Trần Công Tá, cán bộ tiền khởi nghĩa (sinh năm 1928), vào Đảng tháng 5-1947, hiện sinh hoạt tại chi bộ 11, Đảng bộ phường Quỳnh Mai; đảng viên Đỗ Đức Cư (sinh năm 1927), vào Đảng tháng 9-1947, hiện sinh hoạt tại chi bộ 3, Đảng bộ phường Vĩnh Tuy; đảng viên Nguyễn Thị Bốn (sinh năm 1931), vào Đảng tháng 10-1948, hiện sinh hoạt tại chi bộ 5, Đảng bộ phường Minh Khai; đảng viên Phạm Đình Rục (sinh năm 1930), vào Đảng tháng 7-1948, hiện sinh hoạt tại chi bộ 8 Đảng bộ phường Đồng Tâm; đảng viên Nguyễn Hiệp (sinh năm 1927), vào Đảng tháng 4-1949, hiện sinh hoạt tại chi bộ 10 Đảng bộ phường Đồng Tâm; đảng viên Nguyễn Ngọc Loan, cán bộ tiền khởi nghĩa (sinh năm 1929), vào Đảng tháng 4-1948 và đảng viên Nguyễn Văn Chức (sinh năm 1927), vào Đảng tháng 1-1949, hiện sinh hoạt tại chi bộ 9 Đảng bộ phường Bạch Đằng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên, đó là: Đảng viên Nguyễn Quý Hòa, cán bộ lão thành cách mạng (sinh năm 1933), hiện đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ 9, Đảng bộ phường Bách Khoa; đảng viên Nguyễn Đức Chiết (Nguyễn Đức Khiết), sinh năm 1933, vào Đảng tháng 3-1953, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ 4, Đảng bộ phường Đồng Tâm.

Trân trọng tặng hoa chúc mừng các đồng chí đảng viên lão thành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã bày tỏ sự vui mừng khi được về dự buổi lễ và trực tiếp trao tặng Huy hiệu cao quý 75 năm và 70 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành quận Hai Bà Trưng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, lễ trao huy hiệu Đảng hôm nay được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân mỗi đảng viên mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội nói chung và quận Hai Bà Trưng nói riêng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng có rất nhiều đảng viên lão thành vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt này, cho thấy, quận là một trong những cái nôi cách mạng của Thủ đô.

“Việc trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta với sự đóng góp của các bác, các đồng chí vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Các bác, các đồng chí là biểu tượng cao đẹp về phẩm chất và khí phách của người chiến sĩ cộng sản. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, các bác, các đồng chí đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Tổ quốc giao phó; mãi là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ đi sau noi gương, học tập", đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Điểm lại những thành tựu mà Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong những tháng đầu năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và biến động trên chính trường thế giới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi lễ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng cho biết, thành phố đã tổng kết và báo cáo Bộ Chính trị về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đây đã ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp mà thành phố Hà Nội cần tập trung triển khai thực hiện. Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ sẽ mở ra những cơ hội to lớn để phát triển toàn diện Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Quận ủy Hai Bà Trưng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của các bác, các đồng chí đảng viên lão thành trong Đảng bộ thông qua việc in sách, biên tập các bài viết trên để phát trên các kênh thông tin của quận và các phường. Qua đó khơi dậy ý chí, lòng tự hào và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay từ những tấm gương của các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, từ đó đó sớm hiện thực hóa những mục tiêu, nhiệm vụ mà Bộ Chính trị đã nêu tại Nghị quyết số 15-NQ/TƯ.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Quận ủy Hai Bà Trưng tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII. Từ đó, nâng cao sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở tinh thông nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng; qua đó phát huy truyền thống cách mạng, khát vọng cống hiến xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng giàu mạnh của mỗi cán bộ, đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, mong muốn, với nhiệt huyết, trí tuệ, trách nhiệm, bề dày kinh nghiệm trên các lĩnh vực và thực tiễn, các đồng chí đảng viên được trao Huy hiệu Đảng hôm nay sẽ luôn nêu cao vai trò gương mẫu, tiếp tục đóng góp, dành tâm sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đảng, xây dựng đất nước và Thủ đô; mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên lớp sau noi theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
381 đảng viên Đảng bộ quận Hai Bà Trưng vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.