Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phương châm gần dân, sát dân

Hữu Thu - Nguyên Hoa| 02/10/2013 06:13

(HNM) - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ

Trận mưa bão năm 2011 dẫu đã qua rất lâu nhưng người dân phường Phú Lương (Hà Đông) vẫn nhớ hình ảnh những người lính trẻ Thủ đô hăng hái ra đồng giúp nhân dân gặt lúa, chạy lụt. Nhờ sự có mặt kịp thời của 250 CBCS đến từ Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301) và 50 dân quân của quận Hà Đông mà 120ha lúa đến ngày thu hoạch của nhân dân Phú Lương được gặt xong trước khi nước ngập. Thượng tá Bùi Quang Hạnh, Chính trị viên, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) quận Hà Đông, chia sẻ: Với phương châm "gần dân để hiểu dân", những năm qua chúng tôi thường xuyên bám cơ sở và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Nhiều đơn vị, học viện nhà trường quân đội đóng quân trên địa bàn còn thực hiện tốt công tác dân vận tại địa phương như xây nhà tình nghĩa, giúp dân nạo vét kênh mương... 10 năm qua, Ban CHQS đã tổ chức được 6 đội công tác trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân để giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến giải phóng mặt bằng.

Người dân xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, được các bác sĩ Đoàn B01 (Bộ Tư lệnh Thủ đô) khám bệnh, cấp phát thuốc. Ảnh: Bá Hoạt


Cũng với phương châm sâu sát cơ sở, Ban CHQS huyện Mỹ Đức đã thành công trong việc phối hợp với chính quyền giải quyết nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo trên địa bàn, điển hình như các vụ xây dựng cây thánh giá trái phép tại xứ đạo đồng Chiêm, truyền đạo trái phép tại xã Bột Xuyên, vụ thương binh cản trở xây cáp treo chùa Hương tại xã Hương Sơn. Đã có không ít lần LLVT, dân quân xã hàng tháng trời phải ngủ gần chuồng lợn để gần dân, bám địa bàn, đưa ra những cách thức hợp lý trong giải quyết vụ việc. Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Chính trị viên Ban CHQS huyện Mỹ Đức, chia sẻ: "Trong quá trình thực hiện công tác dân vận, LLVT và Ban CHQS huyện đã rút được nhiều kinh nghiệm, đó là luôn thực hiện đúng chính sách pháp luật của Nhà nước, đúng đối tượng và đúng chức năng của mình.

Quá trình tiến hành vận động quần chúng hết sức linh hoạt, mềm dẻo nhưng phải chính xác".

Thực hiện công tác dân vận, 10 năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT Thủ đô đã tích cực tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, làm cho mọi CBCS nhận thức sâu sắc giá trị của hoạt động dân vận. Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp. Đó là vận động các đơn vị, cơ quan chức năng và trực tiếp giúp đỡ 48 xã còn khó khăn của thành phố trong phong trào xây dựng nông thôn mới như: Tặng vật nuôi cho 131 hộ nghèo; giúp hơn 33.000 ngày công làm mới và sửa chữa 33km đường liên thôn, liên xã; nạo vét 69km kênh mương thủy lợi; sửa chữa 28 phòng học, 76 nhà của các hộ nghèo và các công trình công cộng. 36 lượt đơn vị cấp tiểu đoàn thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hành quân dã ngoại, huấn luyện quân sự kết hợp làm dân vận tại 36 xã. Với tinh thần chủ động, tích cực, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã huy động trên 1.500 lượt CBCS giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Đại tá Hồ Cảnh Thái, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cho biết: "Từ chủ trương hướng về cơ sở, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp dân xóa đói, giảm nghèo gắn thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới" và phong trào "Thi đua quyết thắng"... CBCS các đơn vị đã thể hiện được tác phong gần dân, hiểu dân, học ở dân, có trách nhiệm trước dân".

Làm tốt công tác dân vận chính là cách mà LLVT thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chăm lo chính sách hậu phương quân đội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, mối quan hệ máu thịt quân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phương châm gần dân, sát dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.