Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt”

TTXVN, Nhóm phóng viên| 07/05/2014 05:59

(HNM) - Tối 6-5, tại TP Điện Biên Phủ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt



Đến dự có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng BCĐ Tây Bắc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các vị khách quốc tế, đại biểu cựu chiến binh Điện Biên và đông đảo nhân dân tỉnh Điện Biên…

Màn trình diễn Chiến dịch Điện Biên Phủ giành thắng lợi hoàn toàn. Ảnh: VGP/Đình Nam


Tham gia chương trình có hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên đến từ nhiều đoàn nghệ thuật của TƯ, quân đội, tỉnh Điện Biên và các tỉnh bạn, được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Chương trình có nhiều màn hát múa quy mô lớn, với nhiều tác phẩm âm nhạc đi cùng năm tháng, giúp cho khán giả có thể cảm nhận và hòa mình vào không khí của những năm tháng chiến đấu gian khổ, ác liệt của quân và dân ta, đồng thời có cái nhìn toàn cảnh, sâu sắc hơn về Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ngay sau chương trình nghệ thuật đã diễn ra màn bắn pháo hoa tầm cao chào mừng lễ kỷ niệm tại trận địa đầu cầu Mường Thanh.

Hôm nay, 7-5, tại TP Điện Biên Phủ, diễn ra lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Chương trình sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

* Ngày 6-5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên đến thăm và tặng quà gia đình các ông Nguyễn Việt Điểm và Hoàng Văn Bảy - thương binh, cựu chiến sĩ Điện Biên, thuộc Sư đoàn 316, từng tham gia đánh cứ điểm đồi A1, hiện đang sống cùng gia đình tại phường Thanh Bình, Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.

Hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống hiện tại của những người cựu chiến sĩ Điện Biên năm xưa, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ: Đảng và Nhà nước mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, đóng góp to lớn cho cuộc kháng chiến trường kỳ vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chủ tịch nước mong rằng, các chiến sĩ Điện Biên tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và tin tưởng tinh thần Điện Biên sẽ tiếp tục được các thế hệ tiếp nối trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

* Chiều 6-5, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Cục Lưu trữ văn phòng TƯ Đảng và Bảo tàng Lịch sử quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến thắng Điện Biên Phủ". Triển lãm gồm gần 200 ảnh, tài liệu và hiện vật, trong đó có một số tài liệu lần đầu tiên được công bố. Triển lãm được chia làm 3 phần: phần 1: Từ Hà Nội đến chiến khu Việt Bắc; phần 2: Điện Biên Phủ - trận quyết chiến chiến lược; phần 3: Âm vang Điện Biên Phủ.

* Trước đó, sáng 6-5, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã khai mạc "Tuần văn hóa" chào mừng 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Các hoạt động chính trong "Tuần văn hóa" gồm: Chiếu phim tài liệu về Chiến thắng Điện Biên Phủ; triển lãm trên 500 bức ảnh, tư liệu với chuyên đề "Thân thế và sự nghiệp của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc"; trưng bày kỷ vật, các tác phẩm văn hóa về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chiến dịch Điện Biên Phủ.

* Cùng ngày, Quận ủy, HĐND, UBND, MTTQ quận Thanh Xuân đã tổ chức gặp mặt 380 cựu chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn quận. Nhân dịp này, quận Thanh Xuân đã trích kinh phí 150 triệu đồng tặng quà cho các cựu chiến sĩ Điện Biên.

* Ngày 6-5, UBND quận Hà Đông đã tổ chức chương trình giao lưu "Âm vang Điện Biên" với sự tham gia của 164 cựu chiến sĩ Điện Biên. Nhân dịp này, UBND quận Hà Đông đã tặng quà cho các chiến sĩ Điện Biên đang sinh sống trên địa bàn quận; hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho gia đình chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn quận và tỉnh Điện Biên.

* Sáng cùng ngày, Quận ủy, HĐND, UBND, MTTQ quận Tây Hồ đã tổ chức gặp mặt 168 cựu chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn quận, giao lưu với các nhân chứng lịch sử từng trực tiếp chiến đấu, ghi công trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

* Hàng trăm hình ảnh, hiện vật của những người phụ nữ Việt Nam từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ 60 năm trước có chủ đề "Ký ức Điện Biên", bắt đầu trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) từ ngày 6-5. Các hiện vật, tranh ảnh được trưng bày thành 3 phần: "Tuổi xuân vì chiến dịch", "Ký ức về cuộc sống", "Điện Biên Phủ sáng mãi".

* Sáng 6-5, Đảng ủy, UBND, Hội CCB phường Đồng Xuân đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dịp này, UBND phường Đồng Xuân đã trao quà cho 6 CCB tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và 16 CCB tham gia giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.