Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam

Quốc Bình - Khánh Thu| 29/01/2015 06:20

(HNM) - Ngày 28-1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học quốc gia

Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh khẳng định, một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng quyết định sự lớn mạnh và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam là luôn phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam. Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh, trong những năm sắp tới, bối cảnh mới với nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, giữ vững bản lĩnh cách mạng, vững vàng về chính trị, tư tưởng; thống nhất cao về ý chí, hành động, siết chặt đội ngũ; thực sự trong sạch về đạo đức, lối sống; gắn bó máu thịt với nhân dân. Hơn bao giờ hết, công tác xây dựng Đảng trở thành một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn, quyết định vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

64 tham luận gửi đến và nhiều ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội thảo cũng đã làm sáng tỏ chủ đề trên.

* Cùng ngày, tại TP Hạ Long, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội thảo khoa học - thực tiễn với chủ đề "Nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay". 126 bản tham luận gửi đến và nhiều ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội thảo đã làm rõ những vấn đề cơ bản và có tính cấp bách đang đặt ra như: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất có khả năng và được đất nước, nhân dân giao phó trọng trách cầm quyền có mang tính tất yếu; đổi mới và xây dựng cơ chế cầm quyền phù hợp, dân chủ, hiệu quả, xây dựng cơ sở cầm quyền, vấn đề phát triển nguồn lực cầm quyền ra sao... Nhiều ý kiến tại hội thảo đã đề cập và cảnh báo về những nguy cơ đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, nhất là tệ quan liêu, xa dân, tham nhũng, lợi ích nhóm...

* Ngày 28-1, Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho 178 đảng viên, trong đó có 19 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, một đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 55 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng...

* Cùng ngày, Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho 220 đảng viên. Dịp này, Đảng bộ quận có 35 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 87 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.