Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xứng đáng vị trí trung tâm hành chính - chính trị quốc gia

Thành Tâm| 30/05/2016 06:28

(HNM) - Cách đây 55 năm (ngày 31-5-1961), khu phố mang tên Ba Đình ra đời và sau đó trở thành một trong 4 quận nội thành đầu tiên của Thủ đô...

Trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND quận Ba Đình. Ảnh: Bùi Việt


Lớn mạnh không ngừng

55 năm trước, quận Ba Đình là địa bàn chật hẹp, nhỏ bé cả về địa dư, quy mô dân số và kinh tế. Thời kỳ đó, Đảng bộ quận chỉ có 25 chi bộ trực thuộc với 507 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ Ba Đình lớn mạnh vượt bậc với 65 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, hơn 16.000 đảng viên. Qua 25 kỳ đại hội, Đảng bộ quận đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng chính quyền, xây dựng MTTQ và các đoàn thể vững mạnh, luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong nhiều hoạt động của thành phố, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo, chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

Theo Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình Hoàng Trọng Quyết, thành quả lớn nhất mà Đảng bộ quận Ba Đình đạt được những năm qua là không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, coi trọng công tác xây dựng Đảng đi đôi với củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Nhiều năm qua, Đảng bộ quận không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, đảng viên được xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt hơn 80%... Tổ chức Đảng lớn mạnh là điều kiện cốt lõi để quận phát triển trên mọi mặt. Các mặt công tác của quận đều thu được kết quả rõ nét, ngày càng xứng đáng là một trung tâm hành chính - chính trị của thành phố. Trong 5 năm gần đây, Ba Đình đã đạt những thành tựu toàn diện, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, quận Ba Đình triển khai theo cơ cấu dịch vụ - thương mại - công nghiệp. Hằng năm, kinh tế của quận luôn đạt mức tăng trưởng ổn định, 10 - 10,5%, thu ngân sách đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu. Nhiệm vụ quốc phòng - an ninh luôn được quan tâm và giữ vững tuyệt đối về ANCT, TTATXH.

Điểm sáng được nhân dân ghi nhận, Ba Đình là quận đầu tiên trong cả nước hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục tiểu học và THCS. Chất lượng dạy và học được quan tâm đầu tư và nâng cao toàn diện về mọi mặt. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền và ngành chức năng quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện và đến nay 14/14 phường của quận đạt chuẩn quốc gia về y tế... Bên cạnh đó, diện mạo đô thị của quận cũng đàng hoàng hơn. Quận đã tập trung triển khai quyết liệt tiến độ hoàn thành công tác GPMB các dự án trọng điểm của Trung ương, thành phố và quận như: đường Trần Phú - Kim Mã, đường Vành đai 2, trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, CA, trạm y tế, các nhà văn hóa địa bàn dân cư, điện chiếu sáng, hạ tầng cơ sở phục vụ đời sống dân sinh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Tiểu học Đại Yên, Mầm non Họa My...

Cột cờ Hà Nội - di tích lịch sử văn hóa có sức hút đặc biệt với du khách.


Phát triển toàn diện

Không bằng lòng với những kết quả đã đạt được, trong tiến trình phát triển chung của cả nước và Thủ đô, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ba Đình tiếp tục đặt ra những nhiệm vụ nhằm dựng xây và phát triển quận xứng đáng với vai trò, vị thế của mình trong giai đoạn mới. Trong đó, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, quận phấn đấu tiếp tục giữ vững ổn định ANCT, bảo đảm TTATXH, xây dựng và quản lý đô thị theo quy hoạch. Để làm được việc đó, quận sẽ phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các đoàn thể, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tập trung mọi nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tiếp tục đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương...

Với nhận thức sức mạnh của tổ chức Đảng là yếu tố tiên quyết, quận Ba Đình sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên. Ngoài ra, để đạt hiệu quả cao trong các mặt công tác, phương châm được đặt ra là phải phát huy cho được vai trò của MTTQ và các đoàn thể, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Đây là cơ sở để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, từ đó huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp, khai thác sử dụng hiệu quả các tiềm năng và lợi thế của quận, phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng và thực hiện hiệu quả nếp sống người Hà Nội thanh lịch - văn minh, phát huy các giá trị truyền thống…

Nhìn lại quá trình 55 năm xây dựng, phát triển và hướng về tương lai, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Trọng Quyết khẳng định, Ba Đình sẽ tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, khai thác mọi nguồn lực cho phát triển. Cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân quyết tâm xây dựng quận Ba Đình phát triển toàn diện, xứng đáng vị trí trung tâm hành chính - chính trị quốc gia, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xứng đáng vị trí trung tâm hành chính - chính trị quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.