Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo thành phố trao Huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đảng viên tại quận Ba Đình

Nguyệt Ánh| 04/05/2017 17:27

(HNMO) - Chiều 4-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đồng chí Trung tướng Đặng Quân Thụy, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ 11, Đảng bộ phường Điện Biên, quận Ba Đình. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đồng chí Đặng Quân Thụy.


Đồng chí Đặng Quân Thụy sinh năm 1928 tại Xuân Thủy, Hà Nam Ninh. Đồng chí được kết nạp Đảng năm 1947 (chính thức năm 1948), tham gia cách mạng từ khi còn trẻ, trưởng thành từ người chiến sỹ, trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch lớn của đất nước. Từ năm 1976 đến 1986, đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Hóa học; giai đoạn 1986-1993 đồng chí là Phó Tư lệnh, Tư lệnh Quân khu 2. Giai đoạn 1993-1998, đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII, Ủy viên Thường trực Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội khóa IX. Giai đoạn 1998-2007, đồng chí là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa II, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa III...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng đồng chí Đặng Quân Thụy được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng, đồng thời khẳng định, đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những công lao, cống hiến của đồng chí. Được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng không chỉ là niềm vui riêng của gia đình đồng chí Đặng Quân Thụy mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng đồng chí Đặng Quân Thụy và gia đình.


Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, giữ nhiều vị trí quan trọng trong Quân đội, trong các cơ quan nhà nước, dù ở bất cứ cương vị nào, đồng chí Đặng Quân Thụy cũng đều phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được đồng nghiệp, nhân dân tin yêu, quý mến.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc đồng chí Đặng Quân Thụy sức khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên, phẩm chất đạo đức cách mạng; với bề dày kinh nghiệm của mình, tiếp tục tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương, đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô, đất nước.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội, đồng chí Đặng Quân Thụy xúc động chia sẻ về cuộc đời sống và chiến đấu cho đất nước, dành trọn niềm tin theo Đảng; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ để xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo thành phố trao Huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đảng viên tại quận Ba Đình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.