Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thực hiện dân chủ để phát huy nguồn lực trong dân

Hương Ly - Ảnh: Anh Tuấn| 30/05/2017 14:58

(HNMO) - Ngày 30-5, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TP Hà Nội đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo làm việc với lãnh đạo Huyện ủy Đan Phượng...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc.


Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, quá trình nắm bắt tình hình tại huyện Đan Phượng, đoàn kiểm tra cảm nhận được không khí bình yên, phấn khởi. Đây là kết quả tích cực có được từ quá trình thực hiện QCDC tại địa phương. Cả hệ thống chính trị từ huyện đến cấp xã, thôn đều chung một nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc thực hiện QCDC ở cơ sở, đem lại kết quả đồng bộ và toàn diện. Huyện đã ban hành hệ thống quy chế, quy ước thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn.

Các hội nghị đại biểu nhân dân tập trung vào những nội dung thiết thực tại địa phương như: Xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… được tổ chức liên tục hằng năm. Đặc biệt, là huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng Đan Phượng không dừng lại, mà tiếp tục xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 với những tiêu chí dễ nhớ, dễ hiểu như nhà có số, đường có hoa, sản xuất phát triển, cán bộ nâng tầm…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm cơ sở sản xuất hoa lan Anh Chí tại xã Phương Đình (huyện Đan Phượng).


Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, từ việc quan tâm, phát huy tốt vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời. Qua đó, huyện không để những kiến nghị, bức xúc của nhân dân phát sinh thành điểm nóng…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, thời gian tới, huyện Đan Phượng và các xã tiếp tục coi thực hiện QCDC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Huyện cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, triển khai của chính quyền và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC trên địa bàn. Việc thực hiện QCDC cần gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05/CT-TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Năm kỷ cương hành chính 2017” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đặc biệt, huyện cần chỉ đạo các xã, thôn rà soát lại quy chế, quy ước để bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng theo tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở, kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt cũng như chấn chỉnh những đơn vị làm chưa tốt để thực hiện QCDC trở thành việc làm bền vững, thường xuyên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị huyện Đan Phượng tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện, phấn đấu đi đầu trong việc đối thoại, phát huy quyền làm chủ của người dân và trở thành "điểm sáng" trong thực hiện QCDC của thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thực hiện dân chủ để phát huy nguồn lực trong dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.