Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Hiền Phương| 04/07/2017 14:15

(HNMO) - Ngày 4-7, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và khen thưởng 12 tập thể có thành tích trong 6 tháng đầu năm. Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì hội nghị.


Từ nay đến cuối năm, Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017. Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 45 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, Bộ Tư lệnh sẽ phát động đợt thi đua cao điểm "Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng"...

Sáu tháng đầu năm, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Các đơn vị trực thuộc luôn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bộ Tư lệnh cũng tham mưu cho thành phố tổ chức thành công chuyến thăm, làm việc với quân và dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), nhà giàn DK1. Với chức năng là cơ quan thường trực, Bộ Tư lệnh Thủ đô duy trì hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho hơn 3.000 cán bộ.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh đã tham mưu cho thành phố thực hiện và hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; diễn tập khu vực phòng thủ tại một số quận, huyện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.