Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền

Linh Chi| 14/10/2017 07:41

(HNM) - 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền Thủ đô.


Cựu chiến binh phường Khương Trung (quận Thanh Xuân) tham gia hướng dẫn giao thông. Ảnh: Thái Hiền


- Thưa ông, Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội luôn khẳng định được vị trí, vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội, chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố. Xin ông cho biết, trong nhiệm kỳ 2012-2017 hoạt động của hội có gì nổi bật?

- 5 năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố đã tích cực vận động hội viên đoàn kết, phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh thành phố nhiệm kỳ 2012-2017, nhiệm vụ chính trị của hội và của địa phương. Trong đó, nổi bật là hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị của Thủ đô, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, năng lực quản lý điều hành của các cấp chính quyền. Nhiệm vụ vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, xóa nhà dột nát đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Cùng với đó, công tác xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình chính trị tư tưởng hội viên cơ bản ổn định, đa số kiên định vững vàng trước khó khăn, thử thách của Thủ đô và đất nước. Phần lớn hội viên tuyệt đối tin tưởng vào các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh.

Với 2.480 đơn vị sản xuất - kinh doanh cùng hàng vạn gia đình cựu chiến binh tham gia làm kinh tế, 5 năm qua hội đã tạo ra 75.400 việc làm thường xuyên cho con, cháu và cựu chiến binh, đóng góp vào ngân sách hàng trăm tỷ đồng. Hội thường xuyên chủ động phối hợp vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn thành phố. Toàn thành phố đã có 3.230 cựu chiến binh được bầu làm chủ tịch, phó chủ tịch và trưởng ban công tác mặt trận các cấp…

- Với gần 260.000 hội viên, trong đó có hơn 87.000 đảng viên, Hội Cựu chiến binh thành phố phát huy vai trò như thế nào trong xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền?

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội Lê Minh Cược. Ảnh: Thanh Tuấn


- Thời gian qua, các cấp hội thường xuyên tuyên truyền và phối hợp tổ chức quán triệt cho hội viên, nhân dân các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của hội và nghị quyết của cấp ủy các cấp. Hội đã tổ chức gần 1.000 buổi tuyên truyền, học tập chính trị, thông tin thời sự cho gần 1,9 triệu lượt hội viên; tăng cường vận động hội viên và nhân dân thực hiện hiệu quả nghị quyết của cấp ủy các cấp. Đặc biệt, các cấp hội tích cực tham gia đấu tranh với các quan điểm chống Đảng của các thế lực thù địch, phê phán những tư tưởng và biểu hiện tham nhũng, lãng phí để bảo vệ uy tín của Đảng. Riêng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã có 11.900 hội viên được bầu vào cấp ủy các cấp; cựu chiến binh tham gia 15.600 ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy các cấp trình đại hội nhiệm kỳ mới với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao.

Phần lớn cán bộ, hội viên gương mẫu tham gia thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy. Cán bộ, hội viên còn tích cực tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Toàn thành phố đã huy động 47.000 hội viên tham gia các tổ bầu cử, tổ bảo vệ an ninh trật tự… Đến nay, Hội hoàn thành xuất sắc mục tiêu xây dựng mỗi chi hội cựu chiến binh là một tập thể có tư tưởng chính trị vững vàng; mỗi cán bộ, hội viên là một chiến sĩ dũng cảm đấu tranh với các quan điểm tư tưởng chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội và các biểu hiện làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, giảm sút lòng tin vào chế độ, vi phạm dân chủ, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Chuẩn bị sang nhiệm kỳ mới, công tác hội còn những trăn trở và sẽ xác định mục tiêu nào, thưa ông?

- 5 năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cấp vẫn còn một số hạn chế. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động ở một số cấp hội chưa thật tích cực, việc xây dựng các đề án công tác của ban chấp hành còn chậm, kết quả thực hiện nhiệm vụ chưa thật đồng đều. Công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ chưa khoa học, nguồn kế cận mỏng, độ tuổi cao, một số cán bộ chưa theo kịp yêu cầu phát triển của tình hình mới…

Do vậy, nhiệm kỳ tới, Hội Cựu chiến binh thành phố cần phát huy mạnh mẽ truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; tập hợp, động viên các thế hệ cựu chiến binh, cựu quân nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, xây dựng tổ chức hội thực sự trong sạch vững mạnh, trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở hội và đội ngũ cán bộ hội các cấp xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền…

- Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.