Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại

Hương Ly-Khánh Thu| 15/10/2017 13:04

(HNMO) - Ngày 15-10, đã diễn ra ngày làm việc thứ hai, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tới dự. Về phía TP Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Quang cảnh đại hội. Ảnh - Bá Hoạt


Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương. Dự đại hội còn có các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại biểu các tỉnh, thành phố và 348 đại biểu đại diện cho 26.000 hội viên Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội tích cực quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh; bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội và địa phương, vận động hội viên đoàn kết phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Hội Cựu chiến binh thành phố cũng tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tổ chức hội các cấp còn tích cực vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, xóa nhà dột nát..., hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội trao tặng đại hội bức trướng. Ảnh - Bá Hoạt


Chất lượng công tác phối hợp hoạt động giữa Hội Cựu chiến binh với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sở, ngành, đơn vị đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương. Công tác xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh được đặc biệt chú trọng; chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của nhiều phân, chi hội được nâng cao. Hội viên cựu chiến binh tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh.

Với 2.480 đơn vị sản xuất - kinh doanh cùng hàng vạn gia đình cựu chiến binh tham gia làm kinh tế, 5 năm qua hội đã tạo ra 75.400 việc làm thường xuyên cho con, cháu và cựu chiến binh, đóng góp vào ngân sách hàng trăm tỷ đồng. Hội thường xuyên chủ động phối hợp vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn thành phố. Toàn thành phố đã có 3.230 cựu chiến binh được bầu làm chủ tịch, phó chủ tịch và trưởng ban công tác mặt trận các cấp… Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ những mặt hạn chế đòi hỏi Hội phải sớm có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và các đại biểu dự đại hội. Ảnh - Bá Hoạt


Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới”, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu Chiến binh thành phố đặt mục tiêu tổ chức tập hợp động viên các thế hệ cựu chiến binh, cựu quân nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Hội thực sự trong sạch vững mạnh, trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở Hội và đội ngũ cán bộ Hội các cấp xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Bên cạnh đó, Hội sẽ nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp, nêu cao tinh thần tự lực tự cường tham gia phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất tinh thần của hội viên; tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương, góp phần xây dựng thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại...

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đánh giá cao kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh thành phố trong nhiệm kỳ 2012-2017. Để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vai trò đầu tàu, Hội Cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy truyền thống của "Bộ đội Cụ Hồ". Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trở thành chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Hội cần tích cực đẩy mạnh sản xuất, đoàn kết, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong xây dựng tổ chức hội cần bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với hội viên, tập trung xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu trong giai đoạn mới. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng yêu cầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội khoá mới tiếp thu những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, kịp thời cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Được đã trao tặng Cờ thi đua của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho Hội Cựu chiến binh thành phố có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại đại hội. Ảnh - Bá Hoạt


Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trân trọng gửi tới các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các vị khách quý, tướng lĩnh và sĩ quan Quân đội, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 348 đại biểu và thân nhân gia đình tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh thành phố đã tích cực triển khai toàn diện, đồng bộ, sáng tạo nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, chăm lo xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố luôn kiên định, vững vàng với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó mật thiết với nhân dân, gương mẫu trong cuộc sống, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ". Nhiều cán bộ, hội viên là những tấm gương sáng, tiêu biểu trong lao động sản xuất, trong công tác và cuộc sống, để lại niềm tin yêu, kính trọng trong lòng nhân dân Thủ đô. Kết quả này đã thể hiện rất rõ ý chí, thái độ, trách nhiệm cao của cựu chiến binh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị và giữ vững ổn định chính trị để Thủ đô phát triển bền vững.

Trong bối cảnh Thủ đô Hà Nội đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp Hội tập trung vào 5 nhiệm vụ. Bên cạnh việc tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP Hà Nội, các cấp hội cần làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của thành phố. Từ đó tạo sự đồng thuận cao trong toàn Hội với nhiệm vụ trọng tâm: Cựu chiến binh Thủ đô là lực lượng nòng cốt trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp và là niềm tin của nhân dân Thủ đô.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu các cấp hội phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố. Các cấp hội cần tiếp tục phối hợp với Đoàn Thanh niên trong giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên; Chủ động tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, thu hút được đông đảo cựu chiến binh vào tổ chức Hội.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội trao tặng Hội Cựu chiến binh Thủ đô bức trướng với dòng chữ: Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội, “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 47 thành viên, Ban Thường vụ gồm 15 thành viên. Đồng chí Nguyễn Văn Nghinh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội . Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với sự đồng thuận, nhất trí cao của 100% đại biểu. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.