Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tọa đàm “Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga”

Kim Phượng - Phương Chi| 24/11/2017 06:34

(HNM) - Chiều 23-11, tại Hà Nội, Hội đồng Hòa bình thế giới, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Hòa bình Việt Nam phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tổ chức tọa đàm “Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga”.

Ảnh: dangcongsan.vn


Tham dự tọa đàm có Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới, bà Socorro Gomes; Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Phạm Văn Chương; đại diện lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga; Đoàn đại biểu các nước dự hội nghị Ban Chấp hành Hội đồng Hòa bình thế giới và đại diện nhiều tổ chức trong nước và quốc tế.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung về: Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và con đường phát triển của thế giới đương đại; Cách mạng Tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình; Cách mạng Tháng Mười Nga và quan hệ Việt - Xô, Việt - Nga…

* Tối 23-11, UBND TP Hà Nội tổ chức cuộc gặp gỡ thân mật Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội đồng Hòa bình thế giới diễn ra từ ngày 23 đến 25-11.

Phát biểu tại cuộc gặp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, với vai trò là thành viên sáng lập Hội đồng, từ năm 1949, Việt Nam luôn chủ động ủng hộ phong trào hòa bình ở các nước đang phát triển. Với tinh thần luôn sẵn sàng chia sẻ vì các dân tộc, Việt Nam thường tổ chức các hội thảo, lấy chữ ký, các cuộc chạy, đi bộ… nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế và nâng cao nhận thức về đấu tranh vì hòa bình đối với dân tộc mình. Nhân dịp này, thay mặt chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn bày tỏ mong muốn, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hội đồng Hòa bình thế giới ngày càng gắn bó bền chặt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tọa đàm “Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.