Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, chúc mừng Giáng sinh Tòa Tổng giám mục Hà Nội

Ngọc Hà-Tuấn Việt - Ảnh: Viết Thành| 19/12/2017 17:39

(HNMO) - Chiều 19-12, nhân dịp lễ Giáng sinh 2017 và chuẩn bị đón năm mới 2018, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng giám mục Hà Nội (số 40 Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm).

Cùng đi có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương; Chánh Văn phòng Thành ủy Nguyễn Văn Tứ; Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Đình Đức; Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo Lê Văn Cửu...


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, chúc mừng Giáng sinh Tòa Tổng giám mục Hà Nội.


Vui mừng đến thăm Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội và các linh mục, tu sĩ nhân dịp lễ trọng, đồng chí Hoàng Trung Hải chúc Hồng y cùng các linh mục, các vị chức sắc và toàn thể bà con giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, yên vui và hạnh phúc; một năm mới an khang thịnh vượng và đạt được nhiều thành tích mới.

Trò chuyện với Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn và các linh mục, tu sĩ, đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết, điểm lại công tác năm 2017, Thủ đô Hà Nội đã đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, đạt và vượt 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, kinh tế tăng trưởng 7,3%. Du lịch phát triển mạnh, lượng khách quốc tế tăng 23%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố giảm còn 1,69%. Thành phố dẫn đầu cả nước về kết quả xây dựng nông thôn mới, thêm được 2 huyện và 30 xã đạt chuẩn. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, thể thao... đạt kết quả cao, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cả nước. Thành phố tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông... Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại; xứng đáng là trung tâm chính trị -hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Làm nên những kết quả đó có một phần đóng góp quan trọng của bà con giáo dân Thủ đô đã đồng hành cùng thành phố, tham gia nhiều phong trào như: Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, xanh-sạch-đẹp... Bí thư Thành ủy Hà Nội cảm ơn Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn và gửi lời cảm ơn tới các linh mục, các vị chức sắc và toàn thể bà con giáo dân về những nỗ lực đóng góp xây dựng Thủ đô trong thời gian qua.

Nhấn mạnh dự báo về những thuận lợi, khó khăn đặt ra và những mục tiêu, nhiệm vụ thành phố xác định trong năm 2018, đồng chí Hoàng Trung Hải mong muốn và tin tưởng Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, các linh mục, các vị chức sắc và toàn thể bà con giáo dân Thủ đô sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và tinh thần mục vụ năm 2018 “Đồng hành cùng các gia đình trẻ”; tiếp tục đóng góp xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Nhân dịp Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn chuẩn bị tổ chức lễ kim khánh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc Hồng y dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc, tiếp tục đóng góp cho Giáo hội Công giáo và Thủ đô ngày càng phát triển.

Cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn cho biết, bà con công giáo luôn ý thức rõ về bổn phận và trách nhiệm đóng góp xây dựng Thủ đô và đất nước và sẽ nỗ lực thực hiện tốt bổn phận, trách nhiệm đó, đóng góp xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển thịnh vượng hơn.

* Sáng 19-12, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Hưng Hóa (phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây).

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã tặng hoa và gửi lời chúc mừng Giáng sinh mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc đến Giám mục Chính tòa Vũ Tất, các linh mục, các vị chức sắc và toàn thể bà con giáo dân Giáo phận Hưng Hóa. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, trong những năm qua, đặc biệt là năm 2017, thành phố đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong kết quả chung đó có sự đóng góp tích cực của bà con giáo dân, Giáo phận Hưng Hoá...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn sự đóng góp của bà con giáo dân, đồng thời mong muốn Giáo phận Hưng Hóa tiếp tục vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia xây dựng địa phương và Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, chúc mừng Giáng sinh Tòa Tổng giám mục Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.