Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường phối hợp hoạt động giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội và Bộ đội Biên phòng tỉnh KonTum

Dương Linh| 06/03/2018 20:55

(HNMO) – Chiều 6-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội và Bộ đội Biên phòng tỉnh KonTum tổ chức Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động, giai đoạn 2018-2022, nhằm cụ thể hóa Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng ...


Theo đó, hai đơn vị đã thống nhất xây dựng chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018- 2022, với 4 nội dung: Phối hợp tuyên truyền vận động các tầng lớp phụ nữ Thủ đô và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò của tồ chức Hội, tham gia các hoạt động hậu phương quân đội, động viên con em và thanh niên địa phương nêu cao ý thức bảo vệ Tổ quốc, hăng hái thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân; phối hợp tổ chức thực hiện tốt các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng...

Ngoài ra, hằng năm hai đơn vị tổ chức các hoạt động giao lưu, tham quan các di tích lịch sử, công trình văn hóa, danh lam thắng cảnh của Thủ đô và tỉnh Kon Tum; tổ chức thăm, chúc Tết các đồn biên phòng, gia đình cán bộ, chiến sĩ biên phòng có hoàn cảnh khó khăn; Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội tham gia chương trình “Nâng bước em tới trường”, nhận đỡ đầu 10 học sinh nghèo vượt khó tỉnh Kon Tum, với mức kinh phí 500.000 đồng/ tháng; tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biên giới cho cán bộ, hội viên phụ nữ Hà Nội…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường phối hợp hoạt động giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội và Bộ đội Biên phòng tỉnh KonTum

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.