Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Dân vận khéo" tạo đồng thuận trong doanh nghiệp

Hương Ly| 27/03/2018 07:04

(HNM) - Chiều 26-3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Thương mại Hà Nội.



Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Thương mại Hà Nội Vũ Thanh Sơn cho biết, năm 2017, bên cạnh việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên và người lao động thực hiện tốt các bước trong tiến trình cổ phần hóa. Qua đó, đã tạo sự đồng thuận cao trong tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động khi Tổng công ty thực hiện cổ phần hóa theo quy định.

Phát biểu kết luận, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương đánh giá, Đảng ủy Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác dân vận và Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Lưu ý việc triển khai công tác dân vận cần tiếp tục gắn với các lĩnh vực chuyên môn, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Đảng ủy Tổng công ty đẩy mạnh thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, trở thành mô hình điển hình có sức lan tỏa trong khối sản xuất, kinh doanh, thương mại. Cùng với đó là đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, nhân viên Tổng công ty Thương mại Hà Nội khi hợp tác, giao thương với tỉnh bạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Dân vận khéo" tạo đồng thuận trong doanh nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.