Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phối hợp, triển khai hiệu quả "Năm dân vận chính quyền 2018"

Hương Ly - Ảnh: Anh Tuấn| 03/04/2018 15:39

(HNMO) - Ngày 3-4, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã sơ kết công tác dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II-2018.


Trong quý I, Ban Dân vận Thành ủy đã phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, xây dựng chương trình công tác dân vận năm 2018, kế hoạch phối hợp công tác năm 2018 với Ban Cán sự đảng UBND thành phố; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị đăng ký các danh hiệu thi đua, đăng ký mô hình, điển hình “Dân vận khéo”…

Ban Dân vận các quận, huyện, thị ủy đã tham mưu cho cấp ủy triển khai Chương trình trọng tâm công tác dân vận năm 2018, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ… Bên cạnh đó, Ban Dân vận các cấp ủy cũng tăng cường nắm bắt tình hình dư luận nhân dân, phối hợp giải quyết những vấn đề phức tạp, không để hình thành các "điểm nóng" phát sinh trên địa bàn.

Bám sát chỉ đạo của Thành ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Tại hội nghị, đại diện Ban dân vận các quận, huyện, thị ủy đã tham luận về việc triển khai công tác dân vận tại địa phương, đồng thời chia sẻ những mô hình hay, cách làm mới trong việc thực hiện công tác dân vận.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương yêu cầu Ban Dân vận các cấp ủy trong quý II làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận.

Bên cạnh việc tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tiến hành kiểm tra việc thực hiện tại các địa phương, Ban Dân vận các cấp ủy cần tham mưu cho Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo thành phố giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan; phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và triển khai hiệu quả "Năm dân vận chính quyền 2018".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phối hợp, triển khai hiệu quả "Năm dân vận chính quyền 2018"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.