Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Lê - Miên Hạo – TTXVN| 20/05/2018 06:12

(HNM) - Ngày 19-5, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Tiếp đó, các đại biểu đã tham quan triển lãm chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước" do Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tổ chức.

* Tối 19-5, tại sân vận động huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã diễn ra Lễ công bố danh hiệu Đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và phát động xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với huyện Nam Đàn nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng dự. Cùng dự còn có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; lãnh đạo các cơ quan trung ương; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và đông đảo nhân dân, du khách.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả đáng tự hào trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Nghệ An và huyện Nam Đàn. Đối với Nghệ An, Nam Đàn là đơn vị cấp huyện thứ 3 (sau thành phố Vinh và thị xã Thái Hòa) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây là món quà ý nghĩa đúng dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, đây cũng là bước khởi đầu để Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Đàn tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và tổ chức thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, một trong 4 huyện trong toàn quốc được Ban Chỉ đạo Trung ương lựa chọn thí điểm. Ban Chỉ đạo Trung ương, các bộ, ngành và tỉnh Nghệ An quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Nam Đàn, nhưng sự quyết tâm, nỗ lực, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân huyện mới là yếu tố quyết định để sớm đạt được mục tiêu đó.

* Cùng ngày, tại Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã diễn ra Lễ bế mạc và tổng kết Lễ hội Làng Sen năm 2018 sau 4 ngày khai hội. Nhiều ấn tượng tốt đẹp đã để lại trong lòng du khách và người dân xứ Nghệ về những giá trị văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh.

* Cùng ngày, tại TP Huế, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế khai mạc Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Triển lãm giới thiệu 50 tranh cổ động được tuyển chọn từ 492 tác phẩm của 204 họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trong toàn quốc, truyền tải thông điệp khẳng định giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước qua từng giai đoạn cách mạng.

* Ngày 19-5, tại TP Hồ Chí Minh, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 336 đại biểu thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực, đến từ mọi miền đất nước.

Trung ương Đoàn kỳ vọng những thanh niên tiên tiến được tuyên dương lần này sẽ tiếp tục là những tấm gương sáng, lan tỏa việc học tập và làm theo lời Bác trong toàn xã hội. Đại hội diễn ra trong hai ngày 19 và 20-5.

Trước khi bắt đầu chuỗi hoạt động của chương trình, đoàn đại biểu đã dự lễ báo công dâng Bác và trao Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.