Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rà soát, kiến nghị giải quyết đối với công trình quốc phòng, khu quân sự bị lấn chiếm

Tiến Thành| 05/06/2018 20:03

(HNMO) - Ngày 5-6, UBND TP Hà Nội đã tổ chức tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018). Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Thời gian qua, TP Hà Nội luôn chú trọng công tác bảo vệ, củng cố các công trình quốc phòng và khu quân sự theo thẩm quyền. Đáng chú ý, thành phố đã bảo đảm kinh phí xây dựng mới 5 công trình phòng thủ theo quy hoạch với tổng mức đầu tư gần 243 tỷ đồng. Giai đoạn 2018-2020, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư xây mới 3 công trình với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 945 tỷ đồng. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã làm thủ tục và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 74/101 điểm đất, từng bước giải quyết tình trạng đất quốc phòng bị cấp chồng lấn, lấn chiếm. Song song với đó, cơ quan quân sự các cấp tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng xây dựng quy chế, phối hợp tuần tra, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn.

Toàn cảnh hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bên cạnh ghi nhận những kết quả tích cực đã đạt được thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn nêu thực trạng nhiều công trình quốc phòng đang bị buông lỏng quản lý, cấp phép chồng lấn, người dân lấn chiếm để sử dụng mục đích khác dẫn đến những tranh chấp phức tạp. Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, Bộ Tư lệnh Thủ đô rà soát lại và có kiến nghị thành phố chỉ đạo giải quyết đối với những diện tích đất chưa có giấy tờ, bị lấn chiếm, tranh chấp, sử dụng sai mục đích và các công trình cần đầu tư nâng cấp. Nếu kiến nghị vượt thẩm quyền thì thành phố sẽ báo cáo Chính phủ chỉ đạo giải quyết.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rà soát, kiến nghị giải quyết đối với công trình quốc phòng, khu quân sự bị lấn chiếm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.