Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trưng bày tài liệu lưu trữ về tổ chức chính quyền Hà Nội giai đoạn trước năm 1975

Hiền Phương| 26/07/2018 11:54

(HNMO) - Sáng 26-7, Chi cục Văn thư - Lưu trữ (Sở Nội vụ TP Hà Nội) tổ chức lễ khai mạc trưng bày tài liệu lưu trữ với chủ đề “Tổ chức chính quyền Hà Nội giai đoạn từ năm 1975 trở về trước qua tài liệu lưu trữ”.

Các đại biểu dự buổi trưng bày tài liệu tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ.


Trong đợt trưng bày này, Chi cục Văn thư - Lưu trữ giới thiệu 51 phiên bản tài liệu, hình ảnh về tổ chức chính quyền Hà Nội giai đoạn từ năm 1975 trở về trước.

Đây là thời kỳ có nhiều biến động nhất của chính quyền Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung với các giai đoạn: Trong và sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945; trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (12/1946-7/1954); xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975). Các hiện vật được trưng bày chia thành hai phần chính: Tổ chức chính quyền Hà Nội trước năm 1954 và tổ chức chính quyền Hà Nội từ năm 1954 đến 1975.

Thông qua cuộc trưng bày này, Chi cục Văn thư - Lưu trữ muốn khắc họa một số nét chính về sự hình thành và phát triển của tổ chức chính quyền Hà Nội giai đoạn từ năm 1975 trở về trước nhằm cung cấp thông tin, tài liệu lưu trữ có giá trị chính thống đến với nhân dân Thủ đô.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ trưng bày tài liệu tại tầng 1, trụ sở chi cục (ở số 20, Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trưng bày tài liệu lưu trữ về tổ chức chính quyền Hà Nội giai đoạn trước năm 1975

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.