Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ chính thức đi vào hoạt động

Hà Hiền| 26/07/2018 22:47

(HNMO) - Tối 26-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Sơn Tây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trọng thể tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công và khai trương Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu bấm nút khai trương Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.


Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; lãnh đạo các bộ, ban, ngành chức năng.

Về phía TP Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; đại diện người có công với cách mạng...

Mở đầu buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương, thắp lửa thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ trên mọi miền đất nước; thắp nến tri ân trước các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Sơn Tây. Cùng thời điểm, tất cả nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn cả nước lung linh ngọn nến tri ân do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các địa phương thực hiện.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công đợt 1 năm 2018 cho 442 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và 44 tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 30 gia đình thân nhân liệt sĩ - đại diện cho các gia đình thân nhân liệt sĩ của cả nước đón nhận Bằng Tổ quốc ghi công dịp này.

Trong số 442 liệt sĩ được Đảng, Nhà nước trân trọng tôn vinh và trao Bằng Tổ quốc ghi công lần này có những liệt sĩ hy sinh từ năm 1936 (tính đến nay đã 82 năm) như các liệt sĩ: Nguyễn Văn Am (Ký Âm), Tống Văn Ưởng (Hưởng),Trần Ngọc Uẩn (Ký Uẩn), Ngô Văn Sóc... đều thuộc thành phố Hải Phòng và rất nhiều liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong những năm thập niên 40, 50 của thế kỷ XX.

Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu cũng đã bấm nút khai trương Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ với tên miền http://thongtinlietsi.gov.vn. Các nội dung hiển thị trên Cổng thông tin điện tử gồm có: Danh sách các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước, bản đồ chỉ đường đến nghĩa trang, hình ảnh tổng quan về nghĩa trang, sơ đồ khu mộ trong nghĩa trang, danh sách mộ, hình ảnh từng ngôi mộ trong nghĩa trang.

Riêng thông tin về liệt sĩ tại Nghĩa trang Đường 9, Trường Sơn, Tân Biên, Việt Lào và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Thuận có thể hiển thị trên bản đồ Google Maps. Truy cập vào trang điện tử này, thân nhân, gia đình liệt sĩ có thể tìm hiểu các thông tin về liệt sĩ nhanh chóng, tiện lợi, hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ chính thức đi vào hoạt động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.