Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tất cả vì mục tiêu đưa Thăng Long - Hà Nội lên tầm cao mới

Võ Lâm| 29/07/2018 06:35

(HNM) - Ngày 28-7, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, trong không khí phấn khởi, tự hào, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29-5-2008 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội (1/8/2008 - 1/8/2018), đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Viết Thành


Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Tới dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí: Thường trực, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư và nguyên Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Chủ tịch nước và nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ và nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại biểu đại diện lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội và các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trung ương; đại biểu lãnh đạo các tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Nam, Phú Thọ, Thái Nguyên và Thừa Thiên - Huế.

Dự buổi lễ còn có các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Công dân Thủ đô ưu tú; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; các đồng chí bí thư các đảng bộ trực thuộc Thành ủy; đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành thành phố; bí thư cấp ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã; bí thư cấp ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn. Tổng số khoảng 2.500 đại biểu tham dự.

Ban Tổ chức cũng vui mừng đón nhận lẵng hoa gửi tới lễ kỷ niệm của đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thời điểm quan trọng để nhìn lại và hướng tới tương lai

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.Ảnh: Nhật Nam


Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ: Theo chính sử nước ta, năm 1010, Vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Đại La, đổi tên kinh thành là Thăng Long, thể hiện mong muốn kinh thành của đất nước ta ngày càng mở rộng, phát triển như thế rồng bay. Do có nhiều lợi thế về: Địa chính trị, địa kinh tế và địa phòng thủ nên kinh thành Thăng Long đã được nhiều triều đại nối tiếp nhau xây dựng và phát triển. Nhờ vậy, dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nhưng cùng với sự phát triển đi lên của dân tộc Việt Nam, Thăng Long - Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và vị thế.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, sau lễ Tuyên ngôn độc lập (2-9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn và được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa quyết định thành phố Hà Nội là Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đồng chí Hoàng Trung Hải, trong nhiều năm qua, trên con đường phát triển của mình, Thủ đô Hà Nội đã thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ to lớn của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các ban, bộ, ngành trung ương, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Một trong những dấu ấn thể hiện sự chăm lo đặc biệt của Trung ương và cả nước cho sự phát triển Thủ đô trong thời kỳ đổi mới là ngày 28-1-2008, Trung ương đã có Kết luận số 19 và sau đó ngày 29-5-2008, Quốc hội khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 15 “Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, kỷ niệm 10 năm sự kiện lịch sử trọng đại trên là một thời điểm quan trọng không chỉ để cả hệ thống chính trị của thành phố cùng nhau nghiêm túc tổng kết toàn diện, sâu sắc những thành tựu to lớn mà nhờ sự nỗ lực, cống hiến không mệt mỏi của các thế hệ nhân dân Thủ đô đã đạt được trên mọi mặt, khẳng định tính đúng đắn, giá trị lịch sử to lớn của các quyết sách chiến lược nói trên của Trung ương. Đây còn là cơ hội đánh giá những hạn chế, tồn tại, các nguyên nhân, các bài học kinh nghiệm cần rút ra trên chặng đường 10 năm qua để từ đó tiếp tục mạnh mẽ hướng tới tương lai, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp - văn minh - hiện đại.

Những kết quả đáng tự hào, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước


Trình bày Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, ý thức trách nhiệm trước Trung ương và nhân dân cả nước, ngay từ những ngày đầu triển khai Nghị quyết số 15 của Quốc hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã xác định quyết tâm thực hiện Nghị quyết với phương châm “Đoàn kết - Hợp tác - Trách nhiệm” và tinh thần tất cả vì công việc chung, vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô…

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ quyết tâm phát huy những thành tựu đã đạt được; nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo; tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành bảo đảm hiệu quả, thiết thực; kiên trì với mục tiêu xây dựng một Thủ đô hòa bình, xanh - văn hiến - văn minh - hiện đại. (Toàn văn báo cáo do đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội trình bày đăng trong số báo này).

Tiếp đó, Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII được minh chứng sâu sắc thêm thông qua bộ phim tài liệu và đặc biệt là 3 phát biểu tham luận tại lễ kỷ niệm. Trong đó, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Bùi Duy Nhâm nhận định: Tuy vẫn còn một số hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện, nhưng có thể khẳng định sau 10 năm hợp nhất, Thủ đô Hà Nội đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước.

Đại diện cho giới văn nghệ sĩ Thủ đô, nhà thơ Bằng Việt, nguyên Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội cho biết: Hà Nội mở rộng đã tạo nên một tầm cao mới, vị thế mới của văn hóa Thủ đô, đã khẳng định văn hóa thực sự là nguồn lực nội sinh, là sức mạnh mềm, là động lực để phát triển bền vững Thủ đô trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Với những thành tích nổi bật đạt được trong 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Sao vàng (lần ba) vào năm 2010, Huân chương Hồ Chí Minh năm 2014. Với những thành tích đặc biệt, xuất sắc đóng góp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc năm 2018, Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. 12 đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội từ năm 2008 đến nay thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đón nhận vinh dự này.

Xứng đáng niềm tin của Trung ương Đảng và nhân dân cả nước

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong thời gian đầu, việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, bên cạnh những yếu tố, điều kiện thuận lợi, Hà Nội cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách mà thực tiễn đặt ra. Nhưng với nỗ lực lớn, quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và đoàn kết của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nhanh chóng hoàn thành một khối lượng công việc lớn để phát triển Thủ đô như ngày hôm nay.

Mong muốn Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị, đoàn kết, thống nhất để xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố lưu ý các nhiệm vụ cần tập trung làm tốt trong thời gian tới.

Trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng; gương mẫu, đoàn kết, nhất trí; đổi mới, sáng tạo để tiếp tục khai thác tốt nhất mọi tiềm năng, lợi thế và thời cơ mới. Đồng thời, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phát huy các thành tích đã đạt được, nghiêm túc khắc phục các hạn chế, tồn tại, tất cả vì mục tiêu đưa Thăng Long - Hà Nội lên tầm cao mới, xứng đáng với sự quan tâm, giúp đỡ to lớn và niềm tin của Trung ương Đảng và nhân dân cả nước cũng như bạn bè quốc tế.

* Tối 28-7, tại Công viên Thống Nhất, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình liên hoan nghệ thuật Điểm hẹn thanh niên “Tình yêu Hà Nội”, nhân Lễ kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tất cả vì mục tiêu đưa Thăng Long - Hà Nội lên tầm cao mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.