Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đến năm 2020, bố trí 100% Trưởng Công an xã là công an chính quy

Mai Hữu| 31/08/2018 06:23

(HNM) - Ngày 30-8, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thảo luận thí điểm bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn thành phố.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị Ảnh: ANTĐ


Xuất phát từ tình hình thực tiễn, Công an TP Hà Nội đã xây dựng Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn TP Hà Nội, thực hiện đến năm 2020.

Theo đó, mô hình triển khai sẽ tổ chức lực lượng công an chính quy ở xã, thị trấn, gồm: Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã, Công an viên thường trực là công an chính quy. Các chức danh còn lại là lực lượng không chuyên trách (một số xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự có thể bố trí thêm công an viên tại thôn, xóm là công an chính quy).

Thực hiện giai đoạn 1 của đề án, từ năm 2016, Công an thành phố đã bố trí Trưởng Công an xã là công an chính quy tại 13 xã thuộc 9 huyện. Đến nay, đã triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) với 10 cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu Trưởng Công an các huyện, thị xã quán triệt trong chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các huyện để đến năm 2020, sẽ bố trí 100% lực lượng công an chính quy đảm nhận chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn trên địa bàn thành phố.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đến năm 2020, bố trí 100% Trưởng Công an xã là công an chính quy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.