Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Tiến Thành| 06/09/2018 16:17

(HNMO) – Chiều 6-9, Cụm thi đua số 1 (Bộ Công an) gồm Công an các thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ đã tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về mô hình, chuyên đề tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Toàn cảnh buổi tọa đàm


Tại hội nghị, đại diện Công an các thành phố trong Cụm thi đua số 1 đã trình bày các chuyên đề, mô hình tiêu biểu về công tác phòng chống tệ nạn xã hội; camera giám sát an ninh tại cơ sở; cấp thẻ căn cước công dân; phòng ngừa, quản lý, giáo dục cán bộ, chiến sĩ vi phạm… Trong đó có nhiều mô hình mới, cách làm hay đã phát huy hiệu quả tốt, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của 5 thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Tại buổi tọa đàm, Công an TP Hà Nội đã giới thiệu hai chuyên đề về công tác phòng, chống tuần hành, biểu tình, tập trung đông người trái pháp luật trên địa bàn và Mệnh lệnh số 01/ML-CAHN-PV11 về tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm để phòng ngừa, trấn áp tội phạm. Các chuyên đề của Công an Thủ đô đã được các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 ghi nhận, đánh giá cao.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.