Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

HNMO| 07/10/2018 06:06

(HNMO) - Hôm nay (7-10), Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được tổ chức vào 9 giờ tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). Lễ an táng từ 13h cùng ngày tại quê hương của nguyên Tổng Bí thư ở khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

13:30 07/10/2018

13h23', đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban tổ chức lễ tang đọc diễn văn kết thúc lễ an táng và tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thay mặt Ban tổ chức lễ tang và gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, trong những ngày qua, lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã nhận được tình cảm quý trọng và niềm tiếc thương vô hạn của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế. Đến nay, Ban tổ chức lễ tang đã cùng gia quyến đồng chí Đỗ Mười hoàn thành chu đáo việc tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và lễ tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gửi lời cảm ơn chân thành tới các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các ban, bộ, ngành địa phương, các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bào, đồng chí, lãnh đạo các nước, đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế đã bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương sâu sắc, đến viếng, gửi vòng hoa, gửi điện chia buồn, dự lễ truy điệu, lễ an táng và tiễn đưa đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. 

Ban tổ chức lễ tang và gia quyến đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng đặc biệt cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đồng bào, đồng chí, các lực luợng vũ trang trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả để Ban tổ chức hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức tang lễ đồng chí Đỗ Mười theo nghi thức Quốc tang trọng thể, an toàn, chu đáo.  



13:24 07/10/2018

13h22', trong niềm tiếc thương vô hạn, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cùng đồng bào, đồng chí dành 1 phút mặc niệm nguyên Tổng Bí thư.


13:17 07/10/2018

13h15', đóng huyệt đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, đội nghi lễ thành kính rước hoa đặt lên mộ huyệt.



13:10 07/10/2018

13h10', các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười thả những nắm đất đầu tiên xuống phần mộ đồng chí Đỗ Mười.




13:06 07/10/2018





13:06 07/10/2018

13h04', đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban tổ chức Lễ tang tuyên bố bắt đầu lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.


13:05 07/10/2018

Ông Nguyễn Văn Bảy (70 tuổi), một cựu chiến binh sau khi được nhìn tận mắt đoàn xe chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về đến khu vực an táng mới yên tâm ra về. Ông Bảy luôn tự hào quê hương Đông Mỹ có người con ưu tú, trọn đời đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng đất nước như nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. “Ngôi nhà trước đây bác ở quá đỗi giản dị, giờ vẫn là nhà cấp 4, đã phần nào minh chứng cho lối sống giản đơn, gần gũi của bác. Mỗi lần về quê, bác đều động viên, căn dặn nhân dân Đông Mỹ gắng sức xây dựng quê hương. Đó cũng là động lực để mỗi người chúng tôi cùng nhau vượt qua khó khăn” - ông Bảy chia sẻ.

13:03 07/10/2018

13h00', Đội nghi lễ di chuyển linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vào vị trí an táng.


13:02 07/10/2018

Phố phường Hà Nội lưu luyến tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
Hà Nội hôm nay nắng hanh vàng. Đoàn xe chở linh cữu đồng chí Đỗ Mười đi qua các con phố trong sự tiếc thương của nhân dân thủ đô.

Người dân TP Hồ Chí Minh xúc động tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

(HNMO) - Sáng 7-10, đúng 9h, Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười đã được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.

13:02 07/10/2018

Bà Nguyễn Thị Ưng (75 tuổi, trú tại khu tập thể Bệnh viện 108) cho biết: "Tôi đến nhà tang lễ quốc gia từ 6h giờ sáng để viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, sau đó tiếp tục về nhà ông tại phố Phạm Đình Hổ để tiễn đưa lần cuối. Khi còn làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, tôi đã có vinh dự được chăm sóc sức khỏe cho nhiều cán bộ cao cấp, trong đó có nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ông là nhà lãnh đạo sống tình cảm, có đầy đủ 4 đức tính "cần, kiệm, liêm, chính", "chí công vô tư", được nhân dân tôn trọng, kính yêu và là tấm gương sáng để nhiều người noi theo. Sự ra đi của ông khiến tôi rất buồn".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.