Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoạt động công đoàn cần hướng về cơ sở, hiệu quả rõ rệt hơn

Khánh Thu| 26/10/2018 18:39

(HNMO) - Chiều 26-10, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đã chủ trì làm việc với Liên đoàn Lao động quận Long Biên.


Hiện Liên đoàn Lao động quận Long Biên quản lý 280 công đoàn cơ sở với 11.684 đoàn viên. Hằng năm, Liên đoàn Lao động quận chỉ đạo, hướng dẫn 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, nâng cao tỷ lệ và chất lượng tổ chức hội nghị người lao động tại các doanh nghiệp; chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở thương lượng, ký thỏa ước lao động tập thể với chất lượng ngày càng cao, có nhiều điều, khoản có lợi cho người lao động; đại diện cho người lao động của 7 doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn tiến hành thương lượng, ký thỏa ước lao động tập thể với chủ doanh nghiệp...

Ghi nhận những kết quả mà Liên đoàn Lao động quận Long Biên đạt được, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lưu ý, hoạt động công đoàn cần tiếp tục hướng về cơ sở. Các cấp công đoàn xác định rõ mục tiêu của chương trình phúc lợi là vì quyền lợi của đoàn viên, làm cho đoàn viên gắn bó, tin tưởng vào tổ chức công đoàn. Công đoàn cần chủ động, thường xuyên thông tin tới đoàn viên; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng; trao đổi, hướng dẫn kịp thời, để đoàn viên gắn bó mật thiết, lâu dài với tổ chức công đoàn...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động công đoàn cần hướng về cơ sở, hiệu quả rõ rệt hơn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.