Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Công an nhân dân

Tuấn Lương| 07/11/2018 06:30

(HNM) - Tiếp tục kỳ họp thứ sáu, chiều 6-11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật.


Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua gồm 7 chương, 48 điều; trong đó có một số quy định còn nhiều ý kiến khác nhau như quy định về công an xã, thị trấn chính quy; về vị trí chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng; về cấp bậc hàm đối với giám đốc công an cấp tỉnh.

Cơ bản đồng thuận với quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với sĩ quan công an nhân dân, song đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) cho rằng, số lượng phong hàm theo quy định là nhiều, phải tính sao cho hợp lý trong điều kiện nước ta được thế giới ca ngợi là quốc gia ổn định về an ninh chính trị và an toàn xã hội. Đề cập tới quy định về công an xã, theo đại biểu Cao Đình Thưởng (Đoàn Phú Thọ), tình hình an ninh nông thôn hiện nay rất phức tạp, vai trò của công an xã hết sức quan trọng. Do đó, nếu có lực lượng công an chính quy thì các vụ việc ở cơ sở sẽ được giải quyết dứt điểm, bảo đảm đúng pháp luật, xây dựng môi trường sống yên bình...

* Sáng cùng ngày, Quốc hội đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Công an nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.