Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật

Hà Phong| 10/11/2018 07:20

(HNM) - Tối 9-11, Bộ Tư pháp phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tại lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)


Với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, Ngày Pháp luật năm nay có ý nghĩa đặc biệt. Đây là năm hệ thống pháp luật được tập trung hoàn thiện, trọng tâm là bảo vệ quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; thiết lập hành lang pháp lý minh bạch, khuyến khích đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đổi mới sáng tạo. Trong khuôn khổ chương trình, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Sở Tư pháp Hà Nội đã giao lưu với các đại biểu, chia sẻ về những mô hình tiêu biểu trong triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, việc tổ chức Ngày Pháp luật để tôn vinh Hiến pháp, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức trong thực thi pháp luật vì tương lai của mỗi người và tiền đồ của đất nước là vô cùng cần thiết. Song bên cạnh mặt tích cực, thời gian qua, công tác phổ biến pháp luật có lúc chưa kịp thời, thiếu trọng tâm, trọng điểm; hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật có nơi còn hình thức. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hưởng ứng Ngày Pháp luật, bắt đầu bằng việc hoàn thiện các văn bản hướng dẫn luật, nghiên cứu, xây dựng pháp luật về tổ chức, hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân.

Đề cao trách nhiệm của Nhà nước trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Song song đó, các cấp, ngành phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của công dân, cán bộ, công chức trong việc tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật để tinh thần thượng tôn pháp luật là nhu cầu tự thân của mỗi công dân, mọi cơ quan, tổ chức và toàn xã hội...

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phổ biến, thi hành, bảo vệ pháp luật và tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật. Trong đó, có Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội và cá nhân Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Hồ Xuân Hương. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.