Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Hà - Thủy - Hương - Hoa| 15/11/2018 21:45

(HNMO) - Tối 15-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tới dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu dân cư số 10, 11, 12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cùng dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng và đông đảo nhân dân.


Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng ôn lại 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả hoạt động của 3 khu dân cư trong năm 2018. Nổi bật là nhân dân đã cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không xảy ra trọng án, cháy nổ. Ban Công tác mặt trận phối hợp với các chi hội đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, tôn trọng kỷ cương phép nước, nhất là đối với giới trẻ.

Trò chuyện với bà con khu dân cư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và ghi nhận các kết quả 3 khu dân cư đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh, thành tích này đã đóng góp vào kết quả chung của phường, quận, thành phố và cả nước. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, trong đó có 3 khu dân cư cần phát huy tốt vai trò của Thủ đô là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật... của đất nước. Cán bộ, đảng viên đang công tác trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo phải luôn gương mẫu, đi đầu khơi dậy tinh thần đoàn kết của nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua, không ngừng nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân. Ban Công tác mặt trận phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, động viên nhân dân phát triển kinh tế; thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh...

Tại ngày hội, đồng chí Trương Hòa Bình đã trao quà cho 7 gia đình văn hóa tiêu biểu và 10 triệu đồng cho đại diện các khu dân cư. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND TP Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng tặng quà các khu dân cư, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình văn hóa tiêu biểu... trên địa bàn.

* Tối 15-11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn;
lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân liên khu dân cư Tổ dân phố số 1, 2, phường Phú La, quận Hà Đông.


Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố nhấn mạnh, là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, nơi tập trung nhiều dự án quan trọng, vừa tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng đô thị văn minh, nhưng cũng đặt ra nhiều tiềm ẩn về an ninh trật tự, quá tải về hạ tầng xã hội. Dù vậy, những năm qua, liên khu cư dân đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau; tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết, bảo đảm an ninh trật tự. Đặc biệt, các hộ gia đình đều thi đua lao động, sản xuất, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế. Đến nay, ở liên khu dân cư không còn hộ nghèo, cơ bản các hộ có thu nhập ổn định; nhân dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh, môi trường.

Để liên khu dân cư tiếp tục phát triển văn minh, hiện đại, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận Hà Đông, phường Phú La tiếp tục quan tâm, đầu tư phát triển hạ tầng đô thị; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; chăm lo tốt hơn nữa đời sống các gia đình chính sách, người có công, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đã trao quà cho một số hộ gia đình khó khăn ở phường Phú La.

* Tối cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn đã chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ, nhân dân Tổ dân phố số 1, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm.



Nhiều năm qua, Tổ dân phố số 1 đã đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo giúp đỡ người nghèo, củng cố tình đoàn kết, phát triển theo hướng bền vững. Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự. Năm 2018, Tổ dân phố số 1 có 255/283 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 90,1%.

Tại ngày hội, biểu dương kết quả đạt được của Tổ dân phố số 1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn lưu ý, nhân dân cần cố gắng nhiều hơn, đoàn kết vượt khó, giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo, không để con em mắc tệ nạn xã hội, chung sức xây dựng đô thị văn minh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương và thành phố…

Nhân dịp này, 3 gia đình văn hóa tiêu biểu, 5 công dân có nhiều đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư đã được khen thưởng; 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà.


* Cũng tối nay, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại cụm dân cư số 3, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ.


Cụm dân cư số 3 có 370 hộ, 1.700 nhân khẩu. Thực hiện phong trào giúp nhau giảm nghèo, cụm dân cư số 3 duy trì thường xuyên hoạt động của 2 tổ tiết kiệm vay vốn, hỗ trợ, giúp đỡ 92 lượt hộ vay với số tiền 1,9 tỷ đồng. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,62%, thu nhập bình quân ước đạt 40,5 triệu đồng/người/năm. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân đã tự nguyện đóng góp hơn 300 ngày công, hơn 70 triệu đồng làm đường giao thông ngõ xóm. Cụm dân cư số 3 có hơn 95% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Ban Công tác mặt trận đã phát động phong trào ngõ xóm tự quản, duy trì tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm hằng tuần và các ngày lễ, tết. Toàn cụm có 9 đoạn đường do Chi hội phụ nữ, Chi hội nông dân, Chi hội cựu chiến binh, Chi đoàn thanh niên tự quản...

Biểu dương những kết quả mà cụm dân cư số 3 đạt được trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng chí Nguyễn Doãn Anh mong muốn, cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam xã và người dân tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, nhân dân cần tập trung đẩy mạnh phong trào giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp…

Tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Doãn Anh đã tặng 12 suất quà cho các hộ nghèo.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.