Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp xúc với cử tri huyện Chương Mỹ và Quốc Oai

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 27/11/2018 08:30

(HNMO) - Sáng 27-11, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và các đại biểu Quốc hội thành phố đã tiếp xúc với cử tri huyện Chương Mỹ, báo cáo kết quả kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIV.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ.


Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, một số sở, ban, ngành và huyện Chương Mỹ.

Mở đầu buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XIV và báo cáo trả lời của các bộ, ngành trung ương và thành phố đối với kiến nghị của cử tri huyện Chương Mỹ tại kỳ tiếp xúc trước.

Tiếp theo, cử tri huyện Chương Mỹ phát biểu, nêu ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội.

Cử tri đánh giá, kết quả kỳ họp thứ sáu có nhiều đổi mới; các đại biểu Quốc hội đã nỗ lực làm việc, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, xứng đáng với niềm tin của cử tri. Đặc biệt, cử tri huyện Chương Mỹ bày tỏ phấn khởi, tin tưởng khi Quốc hội bầu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kiến nghị với các đại biểu Quốc hội, cử tri huyện Chương Mỹ đề cập tình trạng ô nhiễm môi trường sông Đáy; vấn đề phòng, chống ngập lụt trên địa bàn; hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; phát triển sản xuất nông nghiệp... 

Đáng chú ý, ông Hoàng Văn Toàn (cử tri thị trấn Chúc Sơn) kiến nghị Quốc hội có cơ chế, chính sách nhằm hình thành các chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, "được mùa rớt giá"... 

Cử tri Vũ Văn Mệnh (xã Quảng Bị) kiến nghị thành phố tập trung đầu tư giúp huyện nâng cao các tiêu chí nông thôn mới về hạ tầng, nhất là giao thông nội đồng, hệ thống điện và trường học.

Cử tri Trần Quang Huy (xã Hoàng Diệu) kiến nghị Quốc hội, các bộ, ngành trung ương và thành phố sớm có giải pháp khắc phục ô nhiễm nước sông Đáy, vì hiện nay tình trạng ô nhiễm ở đây đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, nguồn nước ngầm và đặc biệt là sức khỏe người dân 8 xã của huyện trong lưu vực. 

Cử tri cũng kiến nghị thành phố khẩn trương đầu tư nâng cao đê tả sông Bùi thêm 1,5m; gia cố đê hữu sông Đáy đã và đang sạt lở, xuống cấp ở nhiều điểm.


Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện trao đổi, giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Hoàng Trung Hải cảm ơn cử tri huyện Chương Mỹ đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị xác đáng giúp cho đại biểu Quốc hội nắm bắt đầy đủ tình hình thực tiễn ở địa phương. 

Vui mừng khi thấy cử tri ngày càng quan tâm, theo dõi sát sao hoạt động của Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố khẳng định đã ghi chép, tiếp thu đầy đủ các ý kiến cử tri nêu, trên cơ sở đó giao các cơ quan có thẩm quyền của thành phố giải quyết, đồng thời báo cáo Quốc hội đề nghị các bộ, ngành trung ương xử lý để trả lời cử tri.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Chương Mỹ.


Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã trao đổi, giải đáp từng nội dung cử tri nêu. Đáng chú ý, về việc xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, đồng chí Hoàng Trung Hải lưu ý, chính quyền địa phương phải chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương để thực hiện; tiến hành quy hoạch vùng sản xuất để đạt quy mô kinh tế thông qua việc vận động các hộ dân liên kết với nhau hoặc giao cho doanh nghiệp đứng ra liên kết. Đồng thời, huyện cần chỉ đạo đầu tư phát triển công nghiệp chế biến gắn với sản xuất nông nghiệp.

Đối với tình trạng ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy, Chính phủ và thành phố đã có chủ trương khắc phục và đang triển khai thực hiện. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư và đang tiến hành dự án nạo vét sông Đáy. 

Thành phố cũng đã bố trí 2.000 tỷ đồng nguồn vốn trung hạn để thực hiện dự án đưa nước sông Đà vào sông Tích, dự kiến hoàn thành năm 2020, sau đó sẽ đào kênh đưa nước sông Tích vào sông Đáy để giải quyết ô nhiễm. Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền, cảnh sát môi trường vào cuộc, xử lý nghiêm theo Luật Bảo vệ môi trường để ngăn chặn tình trạng xả thải vào sông Nhuệ, sông Đáy.

Về công tác phòng, chống ngập lụt ở huyện Chương Mỹ, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành phố đã, đang và sẽ triển khai các dự án với mục tiêu giúp người dân sống chung với lũ và phát triển bền vững; trong đó có việc quan trọng cần người dân đồng tình ủng hộ là quy hoạch lại khu dân cư gắn với sản xuất. Thành phố sẽ tính toán để có thể xây dựng các đê quây, nâng cốt mới cho các công trình xây dựng...

Bên cạnh đó, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu huyện lưu ý làm tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng không phép, sai phép...

* Chiều 27-11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri huyện Quốc Oai. 

Sau khi nghe các đại biểu trình bày báo cáo kết quả kỳ họp thứ sáu và trả lời kiến nghị cử tri, nêu ý kiến, kiến nghị với Quốc hội, cử tri huyện Quốc Oai cũng vui mừng, đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ sáu cũng như tình hình, kết quả phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của đất nước từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, cử tri cũng băn khoăn trước những vấn đề mới đặt ra như tình trạng gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; nạn tham nhũng vẫn hoành hành.

Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Quốc Oai


Cử tri huyện Quốc Oai đề cập nhiều ý kiến liên quan đến ô nhiễm môi trường. Bà Mai Thị Sanh (xã Sài Sơn) kiến nghị trung ương và thành phố sớm khắc phục ô nhiễm môi trường sông Đáy. Ông Nguyễn Mạnh Tấn (xã Đông Yên) kiến nghị thành phố có giải pháp sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường sông Tích; khắc phục tình trạng ô nhiễm rác thải nông thôn do việc thu gom rác khó thực hiện ở các ngõ dưới 2m. Ông Đỗ Danh Văn (xã Ngọc Liệp) phản ánh bức xúc của người dân địa phương về tình trạng ô nhiễm môi trường do 1 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trong khu công nghiệp Ngọc Liệp hằng ngày xả thải gây ra.

Cử tri huyện Quốc Oai kiến nghị sớm triển khai xây dựng tuyến đường K9 từ đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 6, mở rộng tuyến đường 21B; có phương án thoát lũ tổng thể cho 4 huyện Quốc Oai, Chương Mỹ, Thạch Thất, Mỹ Đức để giải quyết căn bản việc xây dựng kế hoạch sản xuất...

Sau khi lãnh đạo huyện giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết, đồng chí và đại biểu Nguyễn Chiến là hai đại biểu thuộc đơn vị bầu cử số 8 (thị xã Sơn Tây và huyện Phúc Thọ) thực hiện chủ trương đổi mới hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội nên đã về tiếp xúc với cử tri hai huyện Chương Mỹ, Quốc Oai. Điều này giúp đại biểu Quốc hội nắm bắt đầy đủ, toàn diện hơn các vấn đề cử tri quan tâm, cũng như tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quốc Oai, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đánh giá cao việc giải đáp của lãnh đạo huyện. Cho rằng các ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Quốc Oai đề cập đều rất cụ thể, phản ánh đúng thực tế, đồng chí Hoàng Trung Hải đã trao đổi, giải đáp từng vấn đề được cử tri nêu ra.

Trong đó, đáng chú ý, đề cập vấn đề ô nhiễm môi trường, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, đây là vấn đề ưu tiên của thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy có riêng nghị quyết về vấn đề này. Tuy nhiên, việc khắc phục đang rất khó khăn do hạn chế nguồn lực, nên đòi hỏi có thêm thời gian, thực hiện lâu dài, bền bỉ. Về kiến nghị của cử tri xã Ngọc Liệp phản ánh vi phạm pháp luật về môi trường của doanh nghiệp trên địa bàn, đồng chí chỉ đạo Công an thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định. 

Đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định sẽ giao cho các cơ quan có thẩm quyền của thành phố giải quyết những kiến nghị của cử tri trên địa bàn; đồng thời báo cáo Quốc hội đề nghị các bộ, ngành trung ương xử lý các kiến nghị của cử tri theo chức năng, nhiệm vụ để trả lời cử tri tại kỳ tiếp xúc sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp xúc với cử tri huyện Chương Mỹ và Quốc Oai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.