Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao vai trò của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay

Hiền Phương| 29/11/2018 06:35

(HNM) - Sáng 28-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - thực trạng và giải pháp”.


Tại tọa đàm có nhiều ý kiến trao đổi của cán bộ mặt trận cơ sở, chuyên gia, nhà khoa học về vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước; tham gia thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân; tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước.

Các ý kiến cũng nêu bật vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp có tính khả thi, giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thêm căn cứ khoa học, phục vụ việc xây dựng nội dung, chương trình hành động của nhiệm kỳ mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao vai trò của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.