Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công tác tuyên giáo có đóng góp lớn vào việc ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

TTXVN| 30/11/2018 06:52

Ngày 29-11, tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2018 của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.



Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo của khu vực miền Trung - Tây Nguyên 6 tháng cuối năm 2018, góp phần ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương nói riêng và cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng cho rằng, yêu cầu công tác tuyên giáo ngày càng cao, do đó trong thời gian tới ngành Tuyên giáo cần đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị; cải tiến việc tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong việc nắm bắt nội dung, tình hình để kịp thời tham mưu các cấp ủy Đảng giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, phát sinh ở địa phương.

Báo cáo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương tại hội nghị cho biết, 6 tháng cuối năm 2018, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của cấp ủy và tình hình thực tế địa phương, đã cơ bản chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng đã giới thiệu một số mô hình hay, cách làm tốt, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác tuyên giáo tại địa phương. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác tuyên giáo có đóng góp lớn vào việc ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.