Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2019: TP Hồ Chí Minh sẽ đột phá về cải cách hành chính

Nguyễn Lê| 01/12/2018 14:34

(HNMO) - Trưa 1-12, Hội nghị lần thứ 22, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa X đã bế mạc, đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu kết luận hội nghị.


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết: Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018, trong nhiều điều kiện khó khăn, thách thức, thành phố vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế là 8,3%, thu ngân sách nhà nước ước đạt 369.621 tỷ đồng, tổng đầu tư xã hội chiếm 35% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,07 tỷ USD. Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng theo chiều sâu, đúng định hướng, tăng tỷ trọng cơ cấu ngành dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành công nghiệp, nông nghiệp trong GRDP, đồng thời tăng GRDP thông qua tăng năng suất lao động ngày càng lớn.


Bên cạnh những mặt tích cực đạt được, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, cải cách hành chính hiện là khâu yếu nhất của thành phố. Vì vậy, yêu cầu đặt ra năm 2019 phải là năm có đột phá về cải cách hành chính. Thành phố cần sử dụng nguồn lực hiện có như đất đai, con người, hội nhập..., qua đó, gia tăng nguồn lực thông qua xã hội hóa đầu tư, thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị chủ đề công tác năm 2019 của thành phố là “Cải cách hành chính và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14, 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Năm 2019: TP Hồ Chí Minh sẽ đột phá về cải cách hành chính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.