Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh thiết thực

Hiền Thu| 04/12/2018 06:38

(HNM) - Ngày 3-12, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội Đoàn TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh và Sóc Sơn.

Cử tri huyện Mê Linh kiến nghị, cơ quan chức năng cân nhắc khi điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu, chỉ nên điều chỉnh ở một số ngành, nghề. Cho rằng việc xóa bỏ bớt kỳ thi là hợp lý, cử tri kiến nghị không cần tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT mà nên thực hiện theo hình thức xét tốt nghiệp THPT. Kèm theo đó là việc tổ chức kỳ thi đại học phải thật nghiêm túc.

Về các vấn đề tại địa phương, cử tri hai huyện kiến nghị các cấp, ngành, cơ quan chức năng quan tâm tới chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp bền vững. Đặc biệt, cử tri mong muốn, Chính phủ giảm lãi suất vay vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn bởi lãi suất hiện tại mà người dân tiếp cận thấp hơn không đáng kể so với lãi suất tại các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…

Các đại biểu Quốc hội đã giải đáp, tiếp thu ý kiến của cử tri để kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh thiết thực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.